Bão số 3: Thanh Hóa 13 người mất tích, nước lũ lên nhanh, xuất hiện "người hùng"

An Du (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 04/08/2019 10:47 AM (GMT+7)
Theo thông tin mới nhất, tại Thanh Hóa, bão số 3 đã khiến 13 người mất tích, hiện nước lũ ở một số sông đang lên nhanh. Tại huyện Quan Sơn, xuất hiện “người hùng” cứu người trong lũ dữ…
Bình luận 0

Hàng chục người mất tích

Báo Người Lao Động dẫn nguồn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho hay, tổng hợp nhanh số liệu đến chiều 3/8, tại Thanh Hóa, do lượng mưa cục bộ quá lớn nên tại 7 xã vùng cao (Sơn Diện, Sơn Thủy, Na Mèo, Sơn Hà, Tam Lư, Trung Tiến, Trung Thượng) thuộc huyện Quan Sơn đã bị nước lũ cô lập. 13 người ở tỉnh Thanh Hóa mất tích (huyện Quan Sơn 12 người, huyện Mường Lát 1 người), 24 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, quốc lộ 217, 219 bị sạt lở một số điểm.

img

Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều nơi ở Thanh Hóa.

Theo báo Thanh Hóa, tại huyện Mường Lát, do ảnh hưởng của bão số 3, đến chiều 3/8, trên địa bàn đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn. Mưa to, lượng nước lớn còn gây ra hàng chục điểm sạt lở, chia cắt giao thông nhiều khu vực dân cư ven sông, suối trên địa bàn các xã. 

Huyện Mường Lát cũng đã di dời 5 hộ dân, trong đó, 2 hộ tại thị trấn Mường Lát, 3 hộ tại bản Lốc Há, xã Nhi Sơn. Đây là những hộ bị sạt lở đất đá.

Trong 3 ngày qua, huyện vùng biên Quan Sơn có mưa lớn kéo dài, với lượng mưa đo được tại xã Na Mèo là 332,2 mm, thị trấn Quan Sơn là 183,4mm. Mực nước các suối trên địa bàn, sông Luồng, sông Lò dâng cao. Tính đến chiều 3/8, mưa lũ làm 17 bản của huyện bị cô lập, chia cắt. Nước lũ gây thiệt hại hoàn toàn 24 ngôi nhà, 18 nhà bị trôi, 4 nhà bị sập, 17 nhà bị hư hỏng một phần, 3 xe ô tô tải bị cuốn trôi... Lũ cuốn trôi 18 người, hiện cứu được 6 người, còn 12 người mất thông tin liên lạc (trong đó, bản Sa Ná, xã Na Mèo có 10 người, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 2 người). Nhiều diện tích lúa nước bị ngập; các tuyến Quốc lộ 217, Quốc lộ 16 bị sạt lở 3 điểm. Đến chiều cùng ngày, Quốc lộ 217 đã thông tuyến, Quốc lộ 16 đang khắc phục sạt lở để thông tuyến. Huyện có 24 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn do lũ cuốn trôi hoặc sập (bản Sa Ná, xã Na Mèo 22 nhà; bản Tân Sơn, xã Sơn Điện 1 nhà; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy 1 nhà).

Tại huyện Quan Hóa, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời thực hiện các giải pháp cấp bách ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

Tại huyện Cẩm Thủy, từ 12h ngày 3/8, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy bắt đầu có mưa, lượng mưa khá lớn nhưng chưa gây thiệt hại đáng kể đến tài sản và hoa màu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng xả lũ của các nhà máy thủy điện: Bá Thước 2 và Trung Sơn nên nhiều xã ở vùng thượng lưu nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 có nguy cơ ngập lụt. Theo nhận định từ UBND huyện, với lưu lượng nước xả từ 300 đến 2.000m3/giây (Thủy điện Bá thước 2) và 1.700 đến 3.050 m3/s (Thủy điện Trung Sơn), đến khoảng 20h ngày 3/8, có khoảng 47 hộ dân thuộc các xã Cẩm Lương, Cẩm Thành, Cẩm Thạch…, có nguy cơ bị ngập lụt và gần 50 hộ bị ngập lụt cô lập.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang lên.

Theo cập nhật mới nhất của báo Thanh Hóa, sáng 4/8, nước trên sông Mã lên nhanh, cộng với lượng nước từ các khe suối, dãy núi đổ xuống khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Bá Thước ngập úng. Nước dâng cao đã làm chia cắt 2 tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện là 15A và 217.

img

Tại huyện Bá Thước, một số bè luồng của người dân được huy động để chở người và xe mô tô qua các điểm ngập. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã phát đi công điện phát lệnh báo động 2 trên sông Mã và sông Bưởi.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các huyện: Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Thạch Thành, TP.Thanh Hóa và TP.Sầm Sơn.

Hồi 7h sáng 4/8, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 20,28m, trên mức BĐ2 là 1,28m; tại Lý Nhân là 9,92m, trên BĐI là 0,42m; tại Giàng là 2,51m, dưới BĐI là 1,49m. Trên sông Bười tại trạm thủy văn Kim Tân là 10,40m, trêm mức BĐI là 0,40m.

Dự báo mực nước sông Mã tại Lý Nhân đạt mức BĐII vào khoảng 18 đến 20h tối nay; mực nước sông Bười tại Kim Tân đạt mức BĐII vào khoảng 17 đến 19h tối nay (4/8).

Xuất hiện “người hùng” trong lũ

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều tối 3/8, tại khu vực sông Luồng ở bản Hiềng, xã Na Mèo, huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa), anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, trú tại bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) đã dũng cảm bơi ra dòng nước lũ dữ để cứu ông Lương Văn Chon (xã Na Mèo) đang bị mắc kẹt trên ngọn cây giữa sông Luồng, bao quanh là dòng nước chảy xiết, hung dữ.

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, chiều 3/8, anh Phạm Bá Huy (làm công nhân xưởng chế biến lâm sản ở bản Hiềng, xã Na Mèo) có ra sông Luồng tham gia tìm kiếm người dân bản Xa Ná bị mất tích do mưa lũ từ sáng 3/8. 

Khi nhìn thấy ông Chon bám vào ngọn cây chơi vơi giữa dòng nước lũ, cách bờ sông khoảng hơn 20m, anh Huy đã xung phong lao ra cứu ông Chon nhưng sau đó bị mắc kẹt. Anh Huy đã tự giải cứu mình an toàn với chiếc can nhựa.

img

Anh Huy giữa dòng lũ được lực lượng chức năng động viên để xử lý sự cố. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Hiện nay, anh Huy đang được người dân bản Bo chăm sóc sức khỏe.

Clip: Người đàn ông đu lên ngọn cây giữa dòng nước lũ và được cứu sống. (Nguồn clip: Trai phố núi)

Theo báo Dân Trí, trong lũ dữ, một tấm gương “người hùng” khác đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sáng 4/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, anh Thao Văn Súa (SN 1986, xã Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát), hiện là Trưởng công an xã Nhi Sơn đã tử vong khi giúp dân chống lũ.

Đến 6h sáng 4/8, thi thể anh Súa mới được tìm thấy gần bìa rừng. A Súa có vợ và 3 con gái, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa đổ xuống nhiều nơi gây ngập lụt, úng cho khoảng gần 2.590ha cây trồng tại các địa phương như: Bắc Ninh trên 1.500ha, Hải Dương trên 800ha, Nam Định 190ha…

Mưa lũ khiến 1 người chết (tỉnh Bắc Kạn).

Mặc dù không nằm trong tâm bão nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên trên địa bàn TP.Hà Nội đã có mưa to, gió lớn kéo dài gây ngập đường, đổ cây và sạt lở đê tại nhiều nơi, ảnh hưởng tới giao thông.

Sáng 3/8, tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), nước lũ tràn về bất ngờ làm nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước lũ, bùn lầy. Nhiều đoạn trên Quốc lộ 6, Quốc lộ 43 đoạn qua huyện Mộc Châu bị ngập nghiêm trọng, nhiều nơi nước ngập khoảng 40 - 50cm.

Tại huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), mưa lũ đã khiến 30 cầu tràn bị ngập, nhiều xã bị cô lập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem