Bảo tồn
-
Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đang lập hồ sơ trình Bộ VHTTDL đưa hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Một con sư tử cái bị trâu rừng húc rách một mảng da mông lớn đã phục hồi đáng kinh ngạc nhờ sự điều trị của các bác sĩ thú y cấp cứu.
-
Rẫy ngô đang ra hạt bị bầy khỉ hàng trăm con phá tan hoang. Người dân bất lực phải nhặt những bắp còn vương hạt về cho bò ăn.
-
Tạp chí Làng Việt kỷ niệm chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày ra số đầu (10.4.2009 - 10.4.2014) với những dấu ấn quan trọng góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.
-
Theo Sở KHCN Hà Nam, thông qua việc thực hiện dự án "Nghiên cứu bảo tồn, ứng dụng và phát triển loài cá trối tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam", loài cá trối quý hiếm của địa phương đã được bảo tồn và phát triển thành công.
-
Liên quan đến vụ việc phá rừng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum (Báo NTNN đã thông tin), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Hải vừa ký Văn bản số 508 yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan.
-
Trung tâm Bảo tồn và Trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc - Trang trại Thanh Nga ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang bảo tồn, gìn giữ giống loài chó xoáy đặc biệt quý hiếm đồng thời phục vụ giải trí, tham quan, du lịch...
-
Đây là thông tin ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NNPTNT tuyên bố trong Hội nghị bàn tròn nhằm tăng cường khả năng phối hợp thực hiện các biện pháp can thiệp của Chính phủ, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ... đối phó với nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia.
-
Nhờ vào những cây chè cổ mà cuộc sống của đồng bào người Mông ở xã Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) dần khấm khá. Tuy nhiên, cây chè cổ Suối Giàng đang có nguy cơ mất dần bởi “giặc” mối tấn công.
-
Trước đề xuất thả ba ba vừa được phát hiện tại một khu du lịch sinh thái ở Hà Nội về hồ Gươm, nhiều chuyên gia phản đối vì e ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của “cụ” Rùa.