Bắt đối tượng giết người sau 13 năm lẩn trốn

Thứ năm, ngày 21/03/2013 12:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã bắt Nguyễn Văn Đanh (sinh năm 1968, thường trú xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Bình luận 0

Đanh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Ngày 21.3, tin từ Văn phòng Công an tỉnh Bình Phước cho biết thông tin trên.

 img
Đối tượng Nguyễn Văn Đanh.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 7.6.2000, trong lúc uống rượu với anh Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1972, nhân viên Lâm Trường Bù Đăng) tại cách rừng thuộc xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng thì giữa Đanh và anh Bình nảy sinh mâu thuẫn.

Sau đó Đanh dùng con dao làm bếp đâm anh Bình nhiều nhát, trong đó 1 nhát trúng tim khiến anh Bình gục chết tại chỗ.

Gây án xong, Đanh bỏ trốn.

Qua 13 năm sống chui lủi khắp các tỉnh, thành, Đanh đã bị công an bắt tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và được di lý về Bình Phước để phục vụ công tác điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem