Bắt đối tượng là thành viên của Hoa Mai Hội, tự nhận nắm cả kho tiền

Thứ tư, ngày 02/10/2013 15:40 PM (GMT+7)
Nguyễn Thành Chơn đã bịa đặt rằng tổ chức mà y tham gia có hàng trăm tỷ USD nằm rải rác ở các tỉnh thành. Nếu ai muốn khai thác kho tiền này phải được phép của lãnh đạo Trung ương.
Bình luận 0
Chiều nay (2.10), cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có buổi họp báo công bố về vụ án lừa đảo liên quan đến tổ chức Hoa Mai Hội.

Sau quá trình điều tra, theo dõi, chiều qua (1.10), cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Nguyễn Thành Chơn.

img
Các tài liệu, chứng cứ của vụ án.


Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng này tự nhận là thành viên của tổ chức Hoa Mai Hội. Trong khi hoạt động, Nguyễn Thành Chơn tự xưng là thành viên của tổ công tác đặc biệt thuộc ban cố vấn chiến lược Trung ương.

Nguyễn Thành Chơn đã bịa đặt rằng tổ chức mà y tham gia có hàng trăm tỷ đồng USD nằm rải rác ở các tỉnh thành trên cả nước. Nếu ai muốn khai thác kho tiền này phải được phép của lãnh đạo Trung ương.

Tuy nhiên, muốn có được số tiền khổng lồ trong kho tiền phải chi cho hắn một khoản để hắn “lót tay” cho các lãnh đạo, nếu trót lọt sẽ được hưởng 30% số tiền, 70% còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Hiện các cơ quan điều tra đang tiếp tục xét xử vụ việc trên.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên.

Võ Đức Phúc (Võ Đức Phúc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem