Bắt giữ kẻ lừa bán bảo hiểm giả cho gần 500 người dân

Hoàng Hạnh Thứ hai, ngày 04/08/2014 06:25 AM (GMT+7)
Ngày 3.8, ông Võ Văn Út - Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng lừa bán bảo hiểm điện giả cho hàng trăm người dân trên địa bàn.
Bình luận 0
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân thông tin, đơn vị này vừa bắt giữ Đoàn Hoàng Khải (ngụ xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân) về hành vi làm giả giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn điện của Công ty Bảo hiểm PVI bán cho người dân để thu lợi bất chính.

Thông tin ban đầu, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về bảo hiểm tai nạn điện ở các vùng nông thôn, từ năm 2013 đến nay, Khải đã in giả 50 cuốn ấn chỉ bảo hiểm tai nạn điện của Công ty Bảo hiểm PVI. Trung bình, mỗi cuốn có 10 phiếu chứng nhận. Đến thời điểm bị bắt giữ, Khải đã lừa bán bảo hiểm giả cho khoảng 500 người trên địa bàn huyện Hồng Dân và một số địa phương khác (riêng tại xã Ninh Quới có khoảng 150 hộ dân bị lừa). Khách hàng của Khải là những người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Chi phí cho mỗi bảo hiểm là 100.000 đồng (bao gồm giấy chứng nhận bảo hiểm ghi rõ đơn vị bán là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI. Tuy nhiên, phía trong, chữ ký, con dấu đều được in sẵn).

Bước đầu Khải khai nhận từng là nhân viên bán bảo hiểm của Công ty PVI, nhưng đã nghỉ việc. Đầu năm 2013, Khải quen với một đối tượng ở tỉnh Sóc Trăng, người này in cho Khải những giấy bảo hiểm giả nói trên để về bán lại kiếm lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem