Bất ngờ về võ sĩ quyền anh tranh cử chức tổng thống Philippines

Minh Nhật Thứ ba, ngày 21/09/2021 12:31 PM (GMT+7)
Nhà vô địch quyền anh người Philippines, Manny Pacquiao đã gây bất ngờ cho nhiều người khi thông báo anh đang tranh cử để trở thành vị tổng thống tiếp theo của Philippines.
Bình luận 0
Bất ngờ về võ sĩ quyền anh tranh cử chức tổng thống Philippines  - Ảnh 1.

Ứng viên tổng thống Manny Pacquiao trên võ đài. Ảnh RingTV.

Theo Reuters, Pacquiao được đề cử bởi một phe của đảng PDP-Laban, cũng là đảng của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte.

"Tôi là một võ sĩ, và tôi sẽ luôn là một võ sĩ kể cả ở trong và ngoài võ đài. Tôi chấp nhận đề cử làm ứng cử viên cho chức vụ tổng thống của Philippines", Pacquiao, người hiện đang giữ chức thượng nghị sĩ Philippines, nói. 

Đề cử Pacquiao ra tranh cử được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một phe đối địch đề cử trợ lý lâu năm của ông Duterte - Christopher "Bong" Go làm ứng viên tổng thống. Tuy nhiên, ông Go đã từ chối đề cử.

Về phần mình, ông Duterte được đề cử làm phó tổng thống, một động thái mà các nhà phê bình đã lên tiếng mỉa mai là mưu đồ của ông Duterte nhằm giữ quyền lực và tránh bị truy tố vì cuộc chiến chống ma túy đẫm máu. Ông Duterte đã bị hiến pháp cấm tranh cử trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai kéo dài 6 năm nhưng vẫn có thể tranh cử với tư cách phó tổng thống.

Võ sĩ quyền anh Pacquiao, 42 tuổi, trước đây từng ám chỉ rằng anh sẽ tranh cử tổng thống, mặc dù khi đó anh chỉ mới bước vào chính trường và còn quá trẻ để đủ điều kiện. Ở Philippines, các ứng cử viên tổng thống phải từ 40 tuổi trở lên.

Bất ngờ về võ sĩ quyền anh tranh cử chức tổng thống Philippines  - Ảnh 2.

Hình ảnh chỉn chu của võ sĩ quyền anh Manny Pacquiao trên "sân khấu" chính trị. Ảnh Wrap.

Reuters lưu ý rằng Pacquiao, người từng giữ chức chủ tịch đảng PDP-Laban cho đến tháng 7 năm nay đã xếp sau các ứng cử viên hàng đầu triển vọng hơn trong cuộc bỏ phiếu gần đây bất chấp sự nổi tiếng của anh ở Philippines.

Pacquiao từng là đồng minh thân cận với Tổng thống Duterte nhưng sau đó đã trở thành một trong những đối thủ lớn tiếng nhất của ông, công kích ông vì mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc và cáo buộc ông mềm mỏng với tham nhũng.

Cuộc chiến chống tham nhũng của Pacquiao diễn ra khi Thượng viện mở cuộc điều tra về cáo buộc định giá quá cao vật tư và thiết bị y tế được mua theo chương trình ứng phó với đại dịch của Chính phủ.

Ông Duterte thách Pacquiao nêu tên các Văn phòng chính phủ tham nhũng để chứng minh rằng võ sĩ quyền anh không chỉ làm chính trị trước cuộc bầu cử.

Pacquiao phản đối bằng cách cảnh cáo bỏ tù các quan chức chính phủ tham nhũng. “Thời của các vị đã hết”, anh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem