Bất thường ở dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá (Bắc Ninh): Công ty không liên quan vẫn chi tiền cho người dân

Hiếu Đam - Minh Tiến Thứ hai, ngày 21/10/2024 15:45 PM (GMT+7)
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lâm Sơn tham gia đấu thầu dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá. Điều kỳ lạ là dù không trúng thầu, Công ty này vẫn tham gia chi trả hỗ trợ đền bù GPMB tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Mẫn Xá và "đảm bảo cho người dân được mua đất dịch vụ".
Bình luận 0

Như Báo điện tử Dân Việt thông tin trước đó, nhiều phản ánh của người dân xã Long Châu (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về dấu hiệu bất minh tại khu vực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá thôn Mẫn Xá - sau này là dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá (xã Long Châu). Xác minh, phóng viên thấy những phản ánh đó là có cơ sở.

Theo đó, ngày 11/4/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 115 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Kiến thiết Toàn Cầu 86 (Công ty Toàn Cầu 86) có địa chỉ tại tòa nhà Thai Nam Building, lô E2, đường Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Người đại diện pháp luật là ông Đặng Đức Cường.

Công ty “lạ” chi nhiều tiền cho người dân Bắc Ninh dù không liên quan đến dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá - Ảnh 1.

Hình ảnh dự án phóng viên ghi nhận hồi tháng 8/2024.

Quyết định xử phạt được ban hành trong bối cảnh dự án bị người dân tố có nhiều dấu hiệu bất minh liên quan đến việc đền bù, bồi thường, thu hồi đất...

Một trong những bất thường, là nhiều hộ dân bị thu hồi đất tại Mẫn Xá vẫn trông chờ vào 10% đất dịch vụ mà Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lâm Sơn (Công ty Lâm Sơn) đã hứa hẹn. Trong khi đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và kiến thiết Toàn Cầu 86 (Công ty Toàn Cầu 86), không phải Công ty Lâm Sơn!

Theo chính quyền huyện Yên Phong, dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá không có chính sách 10% đất dịch vụ. Địa phương này khẳng định "không biết Lâm Sơn là Công ty nào?"

Nhưng theo tìm hiểu, đơn vị này đã chi tiền để trả cho nhiều người dân bị thu hồi đất tại dự án trên với danh nghĩa “hỗ trợ đền bù GPMB dự án đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Mẫn Xá”.

Công ty “lạ” chi nhiều tiền cho người dân Bắc Ninh dù không liên quan đến dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá - Ảnh 2.

Nhiều phản ánh của người dân xã Long Châu (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về dấu hiệu bất minh tại khu vực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá thôn Mẫn Xá - sau này là dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá (xã Long Châu).


Theo người dân, Công ty Lâm Sơn đã tham gia dự án trên từ rất sớm. Cụ thể, trong biên bản thỏa thuận ký với ông Nguyễn Hữu Phúc vào tháng 1/2019, Công ty Lâm Sơn hứa hẹn nếu trúng hoặc không trúng đấu giá, Công ty vẫn đảm bảo cho người dân được mua diện tích đất ở tại dự án theo tỉ lệ 36m2 đất ở khi người dân có 360m2 đất bị thu hồi có sổ đỏ nằm trong ranh giới dự án với giá gốc cộng với chi phí xây dựng. Hoặc người dân sẽ được hưởng hỗ trợ 90 triệu đồng cho 36m2 trên.

“Bên A (Công ty Lâm Sơn - PV) chủ động bố trí thực hiện giao đất cho bên B (người dân - PV) khi dự án 8,2ha thực hiện xong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thành xong các thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước và bên B có đủ điều kiện đất tròn lô đất theo quy hoạch chia lô…”, văn bản nêu rõ.

“Bên A sẽ chi trả ngay tiền hỗ trợ cho bên B khi bên B nhận tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án 8,2ha”, một văn bản khác viết.

Theo tìm hiểu, Công ty Lâm Sơn ký nhiều văn bản với nhiều người dân xã Long Châu cùng nội dung như trên từ năm 2019 đến năm 2020.

Điều đáng nói, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Kiến thiết Toàn Cầu 86 từ tháng 10/2019, tức là Công ty Lâm Sơn không có vai trò trong dự án nói trên, nhưng vẫn “hào phóng” chi tiền.

Công ty “lạ” chi nhiều tiền cho người dân Bắc Ninh dù không liên quan đến dự án Khu nhà ở thôn Mẫn Xá - Ảnh 3.

Địa chỉ Công ty Lâm Sơn tại Văn Môn theo như giấy tờ ký với người dân Mẫn Xá.

Ông Nguyễn Hữu Gia (người dân Mẫn Xá) cho biết, ông được Công ty Lâm Sơn nhờ chi trả tiền cho người dân. Hiện ông Gia vẫn giữ một tập tài liệu dày về việc chi trả tiền và Công ty chưa lấy lại. “Tôi chi đến đâu thì Công ty họ trả tiền đến đấy”, ông Gia nói.

Ông N.H.T cho biết, nhiều người dân được ông Gia gọi vào để lấy tiền 10% đất dịch vụ với số tiền từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Riêng ông T, nhận gần 300 triệu đồng.

Các văn bản trên của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lâm Sơn do ông Nguyễn Văn Học - thời điểm đó là Giám đốc Công ty ký.

Ngày 4/10, PV tìm về địa chỉ Công ty này tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Trụ sở Công ty là một ngôi nhà lớn, phía trước tấm biển tên Công ty đã méo mó nhiều.

Chúng tôi xin số ông Học và liên hệ. Vị này xác nhận được mời về làm Giám đốc giai đoạn đó, hiện đã nghỉ. “Do đã lâu, tôi không nhớ gì về dự án và chi trả tiền”, vị nguyên Giám đốc nói.

Chưa dừng lại ở đó, khi phóng viên hỏi ông còn nhớ số tiền chi cho 10% đất dịch vụ tại Mẫn Xá không? Ông Học lập tức hỏi lại “10% là như nào? tôi không hiểu?".

Ngay sau đó, vị nguyên Giám đốc thừa nhận mình được mời về làm việc và được trả lương, sau đó được cho nghỉ, hiện Giám đốc là người khác.

Theo thông tin PV có được, hiện giám đốc Công ty Lâm Sơn là ông Lê Trung Dũng. Liên hệ qua điện thoại, ông Dũng cho biết, ông đang làm dự án ở xa, không ở Bắc Ninh. Thông tin phóng viên hỏi, ông sẽ tìm lại. 

Sau khi liên hệ làm việc, ngày 14/10 PV đã làm việc với ông Đặng Công Trung - Chánh thanh tra huyện Yên Phong, ông Nguyễn Văn Tường - Phó Chánh thanh tra; ông Hồ Việt Cường - Trưởng phòng TNMT huyện Yên Phong; Đại diện UBND huyện, HĐND huyện và UBND xã. 

Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, ông Đặng Công Trung - Chánh Thanh tra huyện Yên Phong xác nhận, dự án thu hồi hơn 9,9 ha với 495 lượt hộ. Tại thời điểm đó, có 80 hộ gia đình không đồng tình nên chính quyền phải ban hành nhiều quyết định cưỡng chế, số tiền chưa giải ngân là khoảng 16 tỷ đồng. Hiện còn 79 hộ chưa nhận tiền. Còn các thông tin PV cung cấp, tỉnh đã vào cuộc nên phía huyện không cung cấp thông tin. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Bên cạnh đó, dự án trên đã xây dựng trái phép, sai quy hoạch và bị cơ quan chức năng xử lý, buộc tháo dỡ nhưng đến nay vẫn tồn tại. Phóng viên Dân Việt đã gửi giấy giới thiệu tới Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Kiến thiết Toàn Cầu 86, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem