Bắt vụ vận chuyển hơn 40kg vảy tê tê qua đường hàng không

Dương Thanh Thứ hai, ngày 17/08/2015 08:33 AM (GMT+7)
Hơn 40kg vảy tê tê có nguồn gốc từ Châu Phi vừa được vận chuyển trái phép vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 16.8, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ được lô hàng vận chuyển vảy tê tê trái phép với số lượng lớn.

img

Hơn 40kg vảy tê tê được vận chuyển trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ (ảnh Hải quan cung cấp)

Ngày 15.8, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng xuất phát từ Châu Phi (Nigeria) qua Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam được khai báo trên vận đơn là đồ dùng cá nhân có biểu hiện khả nghi. Từ nguồn tin trinh sát, Chi cục đã quyết định khám xét lô hàng trên.

Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện 42,2 kg vảy của loài Tê Tê Châu Phi có tên khoa học Manis Tricuspis nằm trong Phụ lục II (có nguy cơ tuyệt chủng).

img

Tê tê là loại động vật đang có nguy cơ tiệt chủng (ảnh minh họa)

Hiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng trên để tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 31.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM cũng  đã triệt phá lô hàng vũ khí quân dụng lớn nhất, được thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng. Số lượng vũ khí quân dụng này từ Cộng Hòa Séc thẩm lậu vào lãnh thổ Việt Nam được cất giấu tinh vi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem