Belarus phẫn nộ vì Ukraine đang làm điều này ở biên giới

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 12/11/2022 20:58 PM (GMT+7)
Lực lượng biên phòng Belarus tỏ ra phẫn nộ trước việc "quân đội Ukraine tiếp tục khai thác các vùng lãnh thổ giáp biên giới với Belarus".
Bình luận 0
Belarus phẫn nộ vì Ukraine đang làm điều này ở biên giới - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Lukashenko.

Ủy ban Biên giới Nhà nước của Cộng hòa Belarus  cáo buộc Lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ khai thác các vùng giáp biên giới với Belarus mà còn đang "phá hủy các con đường và cơ sở hạ tầng".

Lực lượng biên phòng Belarus thậm chí đã đăng một đoạn video về việc "khai thác".

 Trước chiến tranh, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus đã tuyên bố với người đồng cấp Ukraine "lời của ông với tư cách là một sĩ quan" rằng quân đội Nga sẽ không vào Ukraine từ Belarus.

Sau đó, quân đội Nga không chỉ tiến vào lãnh thổ Kiev và Chernihiv Oblasts mà còn nã pháo vào các thành phố của Ukraine từ lãnh thổ Belarus trong suốt 9 tháng của cuộc chiến tranh.

Ngoài ra, phía Ukraine cho rằng không thể loại trừ xác suất một cuộc tấn công lặp lại của quân đội Nga hoặc thậm chí quân đội Belarus.

Một bức tường đang được xây dựng ở biên giới phía bắc của Ukraine và vùng giáp với Nga cũng đang được củng cố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem