Quân đội Ukraine gửi video cảnh báo đến Belarus, Tổng thống Lukashenko khẳng định không muốn chiến tranh

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 22/10/2022 14:02 PM (GMT+7)
Kiev cho biết họ sẽ tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của nước láng giềng nếu Minsk tham gia chiến dịch quân sự của Nga.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine gửi video cảnh báo đến Belarus, Tổng thống Lukashenko khẳng định không muốn chiến tranh - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Trong một bài phát biểu trực tuyến, quân đội Ukraine đã cảnh báo Belarus rằng họ sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào đến từ quốc gia láng giềng, trong bối cảnh Kiev gia tăng lo ngại rằng Nga có thể tiến hành một cuộc giao tranh khác.

Đoạn clip dài 4 phút, được tải lên trang Facebook của Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 21/10, bắt đầu bằng lời nhắc nhở về "tình bạn và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp" lâu đời giữa Kiev và Minsk.

Tuy nhiên, Ukraine cảnh báo sẽ trả đũa trong trường hợp Belarus tham gia vào chiến dịch quân sự mà Nga đang thực hiện ở Ukraine. Theo đoạn video, các nhà chức trách Belarus đang chuẩn bị cho điều này và đã bắt đầu "bí mật" tuyển quân cho nhiệm vụ.

"Nếu quân đội Belarus ủng hộ chiến dịch của Nga - chúng tôi sẽ đáp trả Minsk gay gắt như cách chúng tôi đáp trả Nga, với việc sử dụng toàn bộ kho vũ khí của Kiev", quân đội Ukraine cảnh báo. "Sự trả đũa này sẽ bao gồm động thái tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ của Belarus".

Thông điệp video, được ghi lại bằng tiếng Nga, kêu gọi "tất cả công dân Belarus không tuân theo mệnh lệnh của lãnh đạo đất nước về việc tham gia cuộc chiến chống Ukraine".

Hôm 21/10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với các nhà báo rằng sẽ không có một cuộc chiến nào liên quan đến Belarus trừ khi các quốc gia khác muốn chống lại Minsk. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc rằng quân đội Belarus có thể tham gia cùng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Đừng để tâm đến những cáo buộc", hãng truyền thông nhà nước Belta dẫn lời ông Lukashenko nói trong chuyến thăm một khu huấn luyện quân sự ở vùng cực tây Brest của Belarus.

"Chúng tôi không có ý định tấn công ai cả. Chúng tôi không muốn chiến tranh", ông khẳng định.

Ông cũng kêu gọi đồng bào của mình "bình tĩnh" và tiếp tục các hoạt động thường ngày.

Nguyên thủ Belarus cũng hạn chế khả năng Chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra trong tương lai gần, vì một cuộc xung đột như vậy rất có thể đồng nghĩa với việc "tất cả mọi thứ bị hủy diệt". 

Hôm 20/10, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố rằng "mối đe dọa từ Lực lượng Vũ trang Nga ở mặt trận phía Bắc đang ngày càng gia tăng". Ukraine cáo buộc Nga tiến vào thủ đô Kiev từ lãnh thổ Belarus vào cuối tháng 2, khi cuộc xung đột mới bắt đầu.

Tuy nhiên, lần này trọng tâm cuộc tấn công của Nga có thể được chuyển sang phần phía tây của biên giới Ukraine-Belarus trong một nỗ lực nhằm cắt các tuyến đường vận chuyển vũ khí nước ngoài cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ Tổng tham mưu gợi ý.

Quân đội Nga đã bắt đầu đến Belarus vào tuần trước để tham gia lực lượng phòng vệ chung do Moscow và Minsk công bố gần đây. Các nhà chức trách Belarus cho biết họ đã đồng ý tiếp nhận thêm binh sĩ Nga trên lãnh thổ của mình do lo ngại xung đột với Kiev và các quốc gia phương Tây.

Theo kế hoạch, Nga sẽ triển khai 9.000 quân, khoảng 170 xe tăng và 100 khẩu pháo tới Belarus, phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Valery Revenko cho biết hôm 17/10. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem