Bến cóc

  • Hàng loạt xe khách đường dài chạy xuyên tâm, phá vỡ luồng tuyến, lập bến cóc nhưng thiếu vắng sự quản lý của cơ quan chức năng. Thậm chí, có nhà xe "mở bến cóc" ngay cạnh cổng Bộ Công an.
  • Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An nói với Dân Việt về việc Công ty Du lịch Văn Minh dừng, đỗ xe tuyến cố định đón, trả khách sai quy định tại các phòng giao dịch, điểm bán vé dọc theo quốc lộ, biến những điểm này thành bến cóc.
  • Nhiều độc giả của báo điện tử Dân Việt bày tỏ quan điểm và đặt nghi vấn việc có hay không cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An nhắm mắt, dung túng cho sai phạm của Công ty Du lịch Văn Minh lập “bến cóc” ngang nhiên đón trả khách sai quy định suốt chục năm qua.
  • Công ty Du lịch Văn Minh (Nghệ An) tự ý “biến” những văn phòng giao dịch, điểm bán vé thành điểm dừng, đỗ đón hành khách, hàng hóa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vi phạm quy định vận tải hành khách.
  • Tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình đang “lộng hành” tại nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều ý kiến cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý GTVT nhất là vai trò của chính quyền địa phương (CQĐP).
  • Thêm một lần vấn đề “xe dù”, “bến lậu” ở TP.HCM làm nóng dư luận khi trong buổi tiếp xúc cử tri chiều 5.10 ở Hóc Môn, cử tri bức xúc chất vấn và các lãnh đạo thành phố đã khẳng định “sẽ dẹp ngay” bến lậu trong tháng 10, tiến đến sẽ xóa sổ xe trá hình, xe dù luôn trong năm 2016.
  • Theo phản ánh của các doanh nghiệp vận tải, hoạt động xe dù, bến cóc (xe khách trá hình và các bến xe lậu) tại thành phố ngày càng phức tạp, biến tướng gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
  • Đó là chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại Hội nghị phối hợp công tác giữa TP.HCM với Bộ GTVT được tổ chức vào chiều ngày 27.2.
  • Chiều 30.8, nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã đổ về khu vực trước cổng xuất bến của bến xe Nước Ngầm và đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để đón xe về quê nghỉ lễ 2.9.
  • Sau hàng giờ vật vờ đợi xe tại đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ nhiều người vẫn không thể lên xe về quê khi các nhà xe không bắt khách vì lực lượng CSGT đã có mặt làm nhiệm vụ ổn định trật tự giao thông.