Theo quy hoạch bến xe, trạm dừng nghỉ được Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký phê duyệt, các bến xe Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm được tạm thời giữ lại tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ; về lâu dài sẽ được thay thế bằng các bến xe theo quy hoạch.
Theo ghi nhận chiều ngày 8/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, rất đông người đã đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội khiến các điểm này trở nên đông đúc chưa từng thấy trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây.
Đang là những ngày cao điểm đưa đón khách về quê đón Tết Nhâm Dần 2022, tuy nhiên tại các bến xe ở Hà Nội rất đìu hiu, vắng vẻ. Nhiều xe khách xuất bến chỉ đạt 30% số ghế có khách.
Sau gần 1 tháng được phép hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới kiểm soát dịch COVID-19, các địa phương đều đã mở lại vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ,
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68, về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, với gói 26.000 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp vẫn "than khó".
Các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều xe khách không hoạt động, phải gửi lại bến trong suốt thời gian giãn cách xã hội.
Sau lệnh dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 14 tỉnh thành, gồm TP.HCM, Thanh Hóa, Bình Dương và nhiều tình thành khác, bến xe Hà Nội rơi vào cảnh vắng lặng.
Chưa kịp phục hồi sau 3 đợt dịch Covid-19 liên tiếp, đợt dịch thứ 4 ập đến bất ngờ càng khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, đường sắt gặp nhiều khó khăn. Tình trạng bến xe lác đác vài hành khách, ga tàu đường sắt vắng tanh là hình ảnh dễ bắt gặp trong thời gian này.