Bệnh nhân HIV đầu tiên khỏi bệnh

Thứ bảy, ngày 14/07/2012 07:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Timothy Brown, 46 tuổi, ở miền Tây nước Mỹ, vừa được coi là bệnh nhân nhiễm virus HIV đầu tiên được chữa lành bệnh.
Bình luận 0

Năm 2007 ông được chiếu xạ toàn thân rồi sau đó được ghép tủy của một người kháng HIV hiến tặng. Ngay tức thì, Brown ngừng dùng thuốc kháng HIV. Dù bệnh ung thư máu sau đó có tái phát, song virus HIV không hề phát triển.

Sự kiện này đã gây phấn khởi nơi các nhà nghiên cứu. Các nhà khoa học đang tìm cách để đưa gen biến đổi kháng HIV vào trong tủy người, giúp tủy của đối tượng có khả năng kháng HIV. Giờ đây, ông đang tích cực vận động cho công trình nghiên cứu chống bệnh AIDS.

Các bác sĩ nói rằng, Brown là người đầu tiên được coi là đã được chữa khỏi HIV. Mặc dù gặp đôi chút khó khăn về đi lại, nhưng ông Brown cho biết cảm thấy thực sự khỏe mạnh.

* Ngày 13.7, thông tin từ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre cho biết, các cơ quan chuyên môn vừa phát hiện thêm một ca dương tính HIV tại ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng (huyện Mỏ Cày Nam). Đó là bệnh nhân P. V. O (60 tuổi). Trước đó, ông P. V. O thấy sức khỏe bất thường và đến xét nghiệm HIV tại Viện Pasteur (TP.Hồ Chí Minh) thì có kết quả dương tính. Như vậy đến nay, tại xã Ngãi Đăng đã phát hiện 13 ca bệnh HIV/AIDS; trong đó tại ấp Phú Đăng có 11 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem