Bệnh nứt nẻ chân, chữa thế nào

Thứ ba, ngày 19/04/2011 14:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi 36 tuổi, mấy năm gần đây chân tôi thường xuyên bị nứt nẻ, nhất là vào cuối đông đầu xuân. Tôi đã bôi thuốc nhưng không khỏi, có đợt nứt nẻ tới chảy máu các đầu ngón chân.
Bình luận 0

Xin hỏi tôi bị bệnh gì và cần chữa trị thế nào?

(Quảng Xương, Thanh Hóa)
img

Theo thư bạn mô tả, có thể bạn bị bệnh á sừng nứt nẻ giai đoạn nặng. Bệnh phổ biến nhất khi trời lạnh hoặc thời tiết thay đổi, giao mùa. Bệnh thường tập trung ở đầu ngón tay, chân, với biểu hiện da dày lên, có những sọc nứt nẻ.

Đôi khi những vết nứt mạnh đến mức ăn sâu vào thịt, bật máu gây đau xót khi phải tiếp xúc với nước lạnh, kim loại, hoá chất... Vào mùa lạnh, hiện tượng tăng sừng nứt nẻ sẽ tăng lên rất nhiều, khiến bệnh nhân đau đớn, khó chịu.

Để điều trị, bạn có thể dùng thuốc làm ẩm da chứa urê, axit salicylic... Nồng độ thuốc phải thích hợp với vùng da bị tổn thương. Đồng thời, bạn có thể uống thêm vitamin A liều cao, chất này có tác dụng tốt trên sự sừng hóa, nhất là ở những bệnh da có sẵn như chàm tăng sừng nứt nẻ, da vẩy cá.

Đặc biệt, bạn không nên để chân tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, xà phòng, hoá chất; nên giữ ấm cho chân khi trời lạnh. Tốt nhất bạn nên đi khám lại tại các bệnh viện chuyên khoa da liễu uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem