Bệnh viện quá tải
-
Một ca điều trị sốt xuất huyết biến chứng có thể tiêu tốn 30-40 triệu đồng. Đã có 17 người tử vong vì căn bệnh mà nhiều người đang chủ quan trong khi bạn chỉ cần làm việc nhỏ là đậy kín lu nước, đổ nước đọng trong chai lọ, dọn rác…
-
Số bệnh nhân đến viện điều trị sốt xuất huyết tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016, hàng trăm trường hợp nặng phải nhập viện điều trị nội trú khiến các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đều trong tình trạng quá tải.
-
Khoa Khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lâu nay luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cảnh bệnh nhân, người nhà vạ vật nơi hành lang càng thêm vất vả trong những ngày Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ C.
-
Tôi không tin chuyện các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cố tình tắc trách hay quan liêu để dẫn đến thảm cảnh mà Vi đang phải chịu đựng.
-
Bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng cao hơn 4 lần số giường của Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa). Bệnh viện phải dựng lán trại, che bạt cho bệnh nhân nằm tràn ra hành lang và sân nhưng vẫn không đủ chỗ…
-
Dù mới bắt đầu mùa mưa nhưng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng mạnh, đặc biệt là rơi vào trẻ em khiến các khoa điều trị sốt xuất huyết của nhiều bệnh viện quá tải.
-
“Đã hơn 40 năm giải phóng rồi mà bệnh viện vẫn luôn quá tải, nước sạch cho dân vẫn chưa có được trọn vẹn. Mình cứ nói Thành phố văn minh, hiện đại nhưng những cái đó còn chưa được thì rất day dứt".
-
Ngày 23.9, Sở Y tế TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (quận 1).