Bị chặn gắt gao, hàng giả hết đường về quê

Thứ sáu, ngày 13/04/2012 18:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hà Nội đang ra quân kiểm tra gắt gao hàng giả, hàng nhái tại 3 tuyến phố "nóng" ở trung tâm thành phố. Đây được coi là hành động "chặt đứt" nguồn hàng giả đổ về các vùng nông thôn...
Bình luận 0

Sẽ không còn công khai tiêu thụ

Ba tuyến phố được "quét" hàng giả là Hàng Bông, Hàng Ngang và Hàng Đào. Ông Vương Trí Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, hàng giả, hàng mạo nhãn hiệu đang được bày bán công khai tại một số tuyến phố kinh doanh thương mại trọng điểm này và không chỉ bán cho du khách nước ngoài, người Hà Nội, mà chúng còn được tuồn về các vùng nông thôn để tiêu thụ.

img
Công an tổ chức tiêu hủy hàng lậu, hàng giả tại hà Nội.

Đi dọc các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân... sẽ thấy vô số quần áo giả mạo các nhãn hiệu: Louis Vuitton, Nike, Adidas, Gucci, Lacoste…; giày dép, mỹ phẩm, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em... đều bị nhái, giả. Thậm chí, nhiều loại hàng VN như các nhãn hiệu của Việt Tiến, May 10 cũng bị giả mạo. Giá của hầu hết các sản phẩm đều rất rẻ, nên dễ dàng tiêu thụ và được các "con buôn" tuồn về nông thôn. Ngay trong ngày đầu của đợt ra quân (6.4), lực lượng QLTT Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm là hàng giả, hàng nhái; 195 sản phẩm là hàng lậu, chủ yếu là áo phông do nước ngoài sản xuất...

Việc hàng giả tái diễn và bày bán công khai không những gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, môi trường đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng tới hình ảnh của thủ đô Hà Nội.

Ông Dũng cho biết, các đội QLTT sẽ phân công cán bộ thường xuyên trinh sát tại các tuyến phố nhằm dẹp bỏ việc kinh doanh hàng giả một cách công khai. Những trường hợp cố tình tái phạm, lực lượng chức năng sẽ đề xuất với Sở Công Thương, Bộ Công Thương tước giấy phép kinh doanh, thậm chí chuyển hồ sơ đến cơ quan công an xem xét trách nhiệm hình sự.

Hàng giả hết đường về quê

Việc "chặn" hàng giả của Hà Nội có thể xem là "đòn" khá mạnh đánh vào "tụ điểm" buôn bán hàng giả, hàng nhái, chuyên đưa về nông thôn tiêu thụ.

Việc quét hàng giả của Hà Nội những ngày qua cho thấy hiệu quả rõ rệt nhưng nếu không làm thường xuyên sẽ chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa”.

Một chủ quầy hàng tại chợ Đồng Xuân than: Hà Nội cứ kiểm tra gắt gao thế này thì việc đổ hàng về nông thôn sẽ khó khăn và không thể công khai như trước. Quan sát của chúng tôi, các mặt hàng thuộc diện “ba không” (không nhãn mác, xuất xứ, hạn sử dụng) tại chợ Đồng Xuân đã không còn được ồ ạt đóng gói, mua bán và thong dong vận chuyển về nông thôn như trước nữa. Chợ vắng vẻ và các tư thương có vẻ "cẩn trọng" hơn. Các loại hàng hóa như quần áo, mỹ phẩm, giày dép, túi xách... giả mạo, kém chất lượng cũng không còn được bày bán công khai, chào mời nhộn nhịp.

"Họ nói phải tránh các cơ quan chức năng một thời gian, khi nào yên may ra hàng mới "chạy"-chị Hòa (một người buôn hàng ở Bắc Giang lên) cho chúng tôi biết. Hiển nhiên thấy rõ, cứ hàng không rõ nguồn gốc, hàng không nhãn mác, không hạn sử dụng thì sẽ được đưa về nông thôn nhiều nhất. “Về nông thôn chỉ cần hàng đẹp, rẻ. Giá các loại hàng nhái hợp lý, về nông thôn rất dễ bán”-chị Hòa nói. Quả thật, nhiều sản phẩm ở các tuyến phố trung tâm này biết là chất lượng không an toàn, nhưng giá lại phù hợp nông thôn nên các con buôn vẫn buôn về bán kiếm lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem