Bị so sánh với Quốc Trường, diễn viên “Hoa hồng trên ngực trái” nói gì?

P.N (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 05/01/2020 09:48 AM (GMT+7)
Trọng Nhân và Quốc Trường đều là nghệ sĩ miền Nam, quyết định Bắc tiến và có được thành công nhờ hai bộ phim truyền hình nổi bật trong năm 2019. Đây cũng chính là lý do cả hai bị khán giả đem ra so sánh.
Bình luận 0

“Hoa hồng trên ngực trái” đang đi đến chặng đường cuối cùng. Bên cạnh những cái tên nổi bật như Hồng Đăng, Hồng Diễm, Ngọc Quỳnh…, Trọng Nhân là nhân vật được nhiều người nhắc đến. Trong phim, anh đảm nhận vai Khang – thiếu gia trẻ tuổi, điển trai, si tình. Vai diễn này đánh dấu sự trở lại của Trọng Nhân sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

img

Nói về lý do rời xa nghệ thuật suốt 4 năm, Trọng Nhân cho biết anh từng gặp vấn đề không hay liên quan đến tiền cát-xê. Anh bị quỵt tiền. Trọng Nhân phải đòi lại số tiền này rất nhiều lần khiến anh cảm thấy khó chịu. Nam diễn viên cho rằng cát-xê là số tiền do bản thân bỏ công sức ra nhưng phía ê-kip khiến anh có cảm giác như đang ngửa tay xin tiền. Đó là hành động không tôn trọng nghệ sĩ.

Trong suốt 4 năm qua, Trọng Nhân kinh doanh tiền ảo, đầu tư để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đi du lịch. Nhiều người tưởng rằng quãng thời gian rời xa showbiz, Trọng Nhân có cuộc sống hạnh phúc, trải đầy hoa hồng. Anh lập tức phủ nhận. Chàng “phi công” từng rơi vào bế tắc đến mức không có nổi 100.000 đồng trong người.

img

Bạn bè luôn mặc định Trọng Nhân là người có tiền nhưng họ không biết được rằng có những lúc anh đầu tư bị thua đến mức gần như mất trắng. Anh bị stress đến mức tóc rụng, không mượn được tiền của ai. Sau một thời gian đắn đo, Trọng Nhân quyết định đem bán hết đồ hiệu mình có, chấp nhận số tiền thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực của món đồ đó.

Quốc Trường và Trọng Nhân đều là diễn viên miền Nam quyết định Bắc tiến. Cả hai đều thành công với hai bộ phim truyền hình đình đám trong năm 2019. Chính điều này khiến Trọng Nhân bị khán giả so sánh với Quốc Trường. Trọng Nhân cho rằng việc so sánh anh với Quốc Trường là một sự khập khiễng.

img

Trọng Nhân nói: “Nếu so sánh tôi và Quốc Trường là sự so sánh khập khiễng, bởi Trường đóng vai chính, tôi là vai phụ. Phần đầu phim “Hoa hồng trên ngực trái” tôi rất mờ nhạt, về sau này mới gây ấn tượng. Nếu tính sức bật thì Trường hơn tôi nhiều, về diễn xuất thì không biết ai hơn, nhưng sức ảnh hưởng thì đương nhiên Trường hơn tôi chứ”.

Cuối cùng, Trọng Nhân khẳng định mình và Quốc Trường là đồng nghiệp bình thường, từng đóng chung phim. Sau khi hoàn thành vai diễn, cả hai không liên lạc hay trò chuyện thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem