Bị trầm cảm nặng vì di chứng viêm não do siêu vi

Hoàng Hoa Thứ năm, ngày 30/06/2016 14:26 PM (GMT+7)
Một cháu bé 5 tuổi ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã rơi vào cảnh trầm cảm nặng nề vì những di chứng sau khi bị viêm não do siêu vi tấn công.
Bình luận 0

Chị Nguyễn Thị H., dì ruột của cháu bé Nguyễn Ngọc P. ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cháu gái 5 tuổi sau khi được điều trị viêm não đã về nhà với di chứng của căn bệnh này. Cháu bé rơi vào tình trạng sụt giảm trí nhớ và thay đổi tính cách.

img

Cháu Nguyễn Ngọc P. bị rơi vào tình trạng rối loạn hành vi vì những di chứng sau khi bị viêm não do siêu vi.

Cháu bé gần như không thể kiểm soát được hành vi của mình và lầm lì ít nói. Nếu lúc trước, cháu P. chăm ngoan học giỏi và dễ gần thì sau khi xuất viện, cháu P. trở nên cáu gắt, không muốn tiếp xúc với mọi người, ngay cả với người thân trong gia đình.

Người nhà đánh giá cháu bé bị sụt giảm trí nhớ, chỉ còn khoảng 3/10. Cháu bé không thể học hay nhớ được con chữ như lúc trước. Thỉnh thoảng, cháu bé lại đòi bú mẹ như trẻ sơ sinh. Người nhà cho biết cháu P. còn xuất hiện triệu chứng ăn không biết no. Lúc nào cháu bé cũng có thể ăn uống và không muốn dừng lại.

Hơn  1 tháng trước, cháu Nguyễn Ngọc P. bị ho và sốt nên được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán cháu bị sốt do nhiễm siêu vi và cho cháu về nhà sau 3 ngày nằm điều trị. Tuy nhiên, sau khi về nhà được 2 ngày thì sức khỏe cháu P. bị nặng hơn, sốt cao không hạ và nằm ngủ li bì. Gia đình lập tức đưa cháu P. đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, cháu được chẩn đoán đã bị viêm não do siêu vi. Sau 2 tuần điều trị, cháu P. không còn hôn mê nhưng bị di chứng do hệ thần kinh trung ương bị tổn thương. Khả năng hồi phục là không thể đánh giá được.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết cháu P. bị di chứng viêm não do siêu vi. Có những trẻ bị rối loạn thành vi, không nhận thức được người quen hay lạ, nặng hơn có trẻ còn bị tử vong. Bác sĩ Khanh khẳng định rất khó để nhận biết các dấu hiệu khi trẻ bị viêm não do siêu vi.

Chiều ngày 30.6, người nhà của cháu Nguyễn Ngọc P. cho biết sẽ có đơn yêu cầu làm rõ vấn đề trách nhiệm của y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Gia đình cho rằng nhân viên y tế ở đây đã không có trách nhiệm khi quyết định cho cháu P. về nhà trong khi sức khỏe cháu không hề được cải thiện, vẫn nằm li bì, có dấu hiệu mê sảng. Người nhà còn cho biết khi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu bé gần như không nhận thức được người thân, đòi bú sữa mẹ mặc dù đã 5 tuổi, liên tục la hét và giãy giụa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem