Bị xử lý vì chở cả tấn thịt chim cút bẩn, tài xế sau đó vẫn không “sợ”

Dương Thanh Thứ ba, ngày 24/04/2018 15:55 PM (GMT+7)
Từng bị lực lượng chức năng xử lý hành chính về vận chuyển hơn 3,3 tấn thịt chim cút nhiễm khuẩn đi tiêu thụ, tài xế Tâm sau đó lại tiếp tục vận chuyển thịt chim cút không đảm bảo vệ sinh.
Bình luận 0

Ngày 24.4, Chi cục thú y TP cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC 67) Công an TP.HCM  kiểm tra và phát hiện một xe tải chở thịt chim cút không rõ nguồn gốc.

img

img

Đoàn kiểm tra phát hiện xe tải do tài xế Tâm điều khiển chở hơn 2,2 tấn chim cút không đảm bảo vệ sinh thú y

Theo đó vào chiều 23.4, tài xế Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe tải lưu thông ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy (phường Cát Lái, quận 2) có biểu hiện nghi vấn nên Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Cát Lái (thuộc PC67)  phối hợp với Chi cục thú y TP yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe tải chứa 48 thùng xốp đựng thịt chim cút với trọng lượng hơn 2,2 tấn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thịt chim cút không đảm bảo vệ sinh về thú y, tài xế không có giấy tờ kiểm dịch và các giấy tờ liên quan.

Tài xế Tâm khai nhận lộ hàng này từ Hố Nai – Trảng Bom (Đồng Nai) vận chuyển về An Giang để tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, toàn bộ số thịt chim cút trên được đưa về Trạm kiểm dịch động vật Hóc Môn để xử lý theo quy định.

img

Trước đó, tài xế Tâm từng bị phạt hành chính vì chở 3,3 tấn thịt chim cút đã nhiễm khuẩn

Được biết tài xế Tâm đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 11/2017 khi vận chuyển hơn 3,3 tấn thịt chim cút qua xét nghiệm đã nhiễm khuẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem