Biến rác thành nhạc

Thứ ba, ngày 18/03/2014 11:50 AM (GMT+7)
Có một dàn nhạc rất đặc biệt bên Paraguay, với nhạc công là trẻ nhặt rác, còn nhạc cụ chế tác hoàn toàn từ… rác.
Bình luận 0
- Nhờ một nhạc sĩ khởi xướng, họ sửa trống hư nhặt từ bãi rác, dùng các lon rỗng, đồng phế liệu tạo nên đủ loại nhạc cụ từ violin, guitar đến saxophone. Việc học nhạc hoàn toàn miễn phí, đã giúp lôi kéo nhiều thiếu niên khỏi các tệ nạn tại bãi rác.

- Bên ta rác không ít đâu, mà công nghệ chế biến rác chưa có bao nhiêu, ngoài việc nhặt nhạnh ve chai đồng nát, còn thì cứ để cho chúng “tự sinh tự hoại”. Nếu có nhạc sĩ nào giúp ta giải quyết vấn đề rác thải mà lại đẩy mạnh được phong trào văn nghệ quần chúng nữa thì quả là “lưỡng toàn kỳ mỹ”, một công đôi việc, tốt đẹp biết bao.

- Với các loại rác bên Paraguay, họ chỉ có thể chế tác ra những nhạc cụ loại nhỏ như trống, kèn, đàn, sáo… Chứ bên ta ấy à, có những bãi rác có thể làm vật liệu chế tác ra những nhạc cụ to vật vã luôn, như thế chơi nhạc mới sướng.

- Ví dụ thử xem?

- Thì với những loại rác “khủng” như… “rác nhà máy”, “rác ụ nổi”, “rác tàu cũ”… không đủ tư cách để chế tác nhạc cụ “khủng” hay sao?

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem