Big Four” ngân hàng

  • Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho rằng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, phía trước còn nhiều khó khăn do đó các ngân hàng thương mại (NHTM) phải hành động khẩn trương hơn nữa, triển khai nhiều gói giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
  • Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho rằng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, phía trước còn nhiều khó khăn do đó các ngân hàng thương mại (NHTM) phải hành động khẩn trương hơn nữa, triển khai nhiều gói giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
  • Trong nhóm Big Four ngân hàng, Vietcombank đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trên sàn chứng khoán ghi nhận lợi nhuận tỷ USD trong một năm, trong khi 3 nhà băng còn lại đều cán mốc vạn tỷ về lợi nhuận. Đáng nói, từ vị trí cuối bảng trong nhiều năm, Agribank đã vượt qua Vietinbank và BIDV để trở thành á quân trong năm 2019.
  • BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 ở mức 12.600 tỷ đồng. Đây cũng là con số mục tiêu lợi nhuận mà Vietinbank hướng tới trong năm 2020, thậm chí còn cao con số này. Cú “chạm” về mục tiêu lợi nhuận năm nay được dự báo sẽ là một phần nguyên nhân khiến cho cuộc đua lợi nhuận giữa 2 “ông lớn” quốc doanh này cạnh tranh quyết liệt hơn.
  • Hai tháng thì cũng có đến 2 lần Big Four ngành ngân hàng “bắt tay” nhau đòi tăng phí rút tiền nội mạng ATM và đều bị Ngân hàng Nhà nước “tuýt còi”. Liệu động thái cùng “tăng phí nội mạng” của những “ông lớn” này là sự “trùng hợp” ngẫu nhiên hay có yếu tố “lợi ích nhóm” trong câu chuyện tăng phí này?
  • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa “tuýt còi” 4 ông lớn ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank về việc tăng phí rút tiền nội mạng. Đây là lần thứ hai, NHNN yêu cầu nhóm “Big four” ngân hàng xem xét lại thời điểm áp dụng tăng phí bởi động thái này chưa nhận được sự “đồng thuận” của dư luận.