Bình Định: Bộ đội, dân quân tham gia khắc phục sa bồi

Thứ tư, ngày 04/12/2013 13:02 PM (GMT+7)
Nhờ sự giúp đỡ tích cực của các đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và các tổ chức hội đoàn thể, từ 1.12, nông dân bắt đầu xuống giống gieo sạ chân lúa 2 vụ với diện tích 26.000ha, trong đó có 5.000ha lúa lai.
Bình luận 0
Theo Sở NNPTNT Bình Định, nhờ được sự giúp đỡ tích cực của các đơn vị bộ đội, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và các tổ chức hội đoàn thể nên công tác khắc phục sa bồi, thủy phá trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, giúp nông dân triển khai gieo sạ vụ đông xuân 2013 - 2014 thuận lợi.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5) giúp người dân xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) khắc phục sa bồi thủy phá, kịp gieo sạ vụ ĐX 2013-2014. (Nguồn ảnh: Báo Bình Định)
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5) giúp người dân xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) khắc phục sa bồi thủy phá, kịp gieo sạ vụ ĐX 2013-2014. (Nguồn ảnh: Báo Bình Định)

Theo đó, từ 1.12, nông dân bắt đầu xuống giống gieo sạ chân lúa 2 vụ với diện tích 26.000ha, trong đó có 5.000ha lúa lai. Theo kế hoạch, thời vụ gieo sạ chân 2 vụ sẽ kéo dài đến 15.12 để lúa trổ tập trung sau 5.3.2014, tránh gặp rét.
Nguyễn Quý (Nguyễn Quý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem