Bình Định: Nông dân “từ chối” tiền đền bù, hiến 2,3 triệu m2 đất

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 04/12/2019 13:46 PM (GMT+7)
Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nông dân tỉnh Bình Định đã “từ chối” tiền đền bù, tự nguyện hiến hơn 2,3 triệu m2 đất, xây mới và sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa…
Bình luận 0

Ngày 4/12, Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và Phong trào thi đua  “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Định có  77 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Chính phủ giao Bình Định đến năm 2020 có 61 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), 2 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn là huyện Hoài Nhơn và công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là Thị xã An Nhơn. Trong kết quả chung đó, có vai trò quan trọng của Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân trong tỉnh.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng thăm mô hình nuôi cá Koi, cá diêu hồng của anh Nguyễn Bá Luyện. (ảnh: Dũ Tuấn).

10 năm qua cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã hiến 2.348.387m2 đất, đóng góp 453.495 triệu đồng, 945.687 ngày công, làm mới và sửa chữa 7.351 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa, sửa chữa 6.156 km kênh mương nội đồng, cải tạo, kiên cố hóa 861 chiếc cầu, cống.

Đặc biệt, vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp xây dựng và sửa chữa được 274 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; trao tặng trên 43.000 suất quà cho hội viên nông dân nghèo, gia đình chính sách trị giá trên 13,56 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phối hợp vận động hội viên, nông dân đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây lắp hệ thống điện thắp sáng trên các trục đường giao thông thôn, xóm của 126 xã giúp bộ mặt nông thôn khởi sắc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông. Điển hình như: mô hình “6 không, 9 có”, “Điện sáng đường quê”. 

img

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và Phong trào thi đua  “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đều tập trung tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trung bình có từ 100.000 - 130.000 nông dân/ năm đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp, kết quả bình xét, có trên 69.000 nông dân/năm đạt tiêu chuẩn SXKDG các cấp.

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan nhưng ông Đỗ Thiện Chế, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bình Định thừa nhận, một bộ phận cán bộ, hội viên, nông dân chưa có nhận thức đúng về Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chưa phát huy được ý thức tự giác, vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

img

Vườn nuôi cá Koi, cá diêu hồng của nông dân Nguyễn Bá Luyện (ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc) giúp nhiều nông dân học hỏi kinh nghiệm làm giàu.

Cán bộ cơ sở Hội một số nơi còn lúng túng khi thực hiện chương trình, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thường xuyên có sự biến động, nhất là sau Đại hội Đảng cấp xã nên cũng hạn chế trong công tác triển khai thực hiện.

“Tài liệu, kinh phí và các nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương còn hạn chế. Một số địa phương còn nôn nóng, thành tích, hình thức, chưa chú trọng đến nâng cao chất lượng môi trương, cuộc sống người dân, hiệu quả đầu tư chưa cao”, ông Chế nhìn nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem