BLV Anh Ngọc: "CĐV đừng ảo tưởng phải thắng ĐT Trung Quốc"

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 07/10/2021 08:10 AM (GMT+7)
Bình luận viên Trương Anh Ngọc nhận định: ĐT Trung Quốc mạnh hơn ĐT Việt Nam. Vì vậy, nếu ĐT Việt Nam giành được 1 điểm cũng là thành công!
Bình luận 0

ĐT Trung Quốc ở thế chân tường

0 giờ ngày 8/10 (giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam sẽ đọ sức với ĐT Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022  trên sân Sharjah (UAE).

Áp lực đối với ĐT Trung Quốc lúc này rất lớn khi họ buộc phải thắng để tiếp tục duy trì hy vọng tiệm cận ngày hội bóng đá thế giới. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng coi đây là cơ hội có điểm số đầu tiên trong lần đầu tiên dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

BLV Anh Ngọc: "CĐV đừng ảo tưởng phải thắng ĐT Trung Quốc" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam quyết tâm có điểm trong cuộc đọ sức với ĐT Trung Quốc. Ảnh: AFC

Nhận định  trước cuộc đọ sức được các CĐV Việt Nam, Trung Quốc đặc biệt quan tâm này, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc nói:

"ĐT Trung Quốc chưa giành được điểm, chưa ghi được bàn thắng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Có thể nói họ đang ở thế chân tường và chắc chắn sẽ chơi tấn công trước ĐT Việt Nam.

Tôi cho rằng ĐT Trung Quốc không mạnh như chính họ trước đây nhưng cũng ở một trình độ cao hơn so với các học trò HLV Park Hang-seo.

Họ có thể hình tốt hơn, có những cầu thủ chất lượng như chân sút Wu Lei đang khoác áo Espanyol ở La Liga hay các ngoại binh nhập tịch người Brazil.

Có ai đó chê ngoại binh nhập tịch của Trung Quốc nhưng dù có ở trình độ hạng 2, hạng 3 đi nữa thì vẫn là cầu thủ Brazil. Vì thế, trận đấu tới, hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, chân sút Elkeson (Aikesen) sẽ là một mối nguy hiểm thường trực".

BLV Anh Ngọc cho rằng không ít CĐV Việt Nam muốn chứng kiến "những chiến binh sao vàng" đá tấn công trước Trung Quốc nhưng điều này rất khó. Không thể nói bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, gặt hái được nhiều kết quả trên đấu trường quốc tế trong gần 4 năm qua dưới thời HLV Park Hang-se mà có thể chơi sòng phẳng với ĐT Trung Quốc.

"Điều đáng lo ngại là ĐT Trung Quốc sẽ đưa ĐT Việt Nam vào cuộc đua sức. Chúng ta vẫn phải khiêm tốn,"tương kế tựu kế", lúc cương lúc nhu chứ không thể chạy theo họ. 

Ở lượt đấu trước, Nhật Bản đã đá áp sát nhanh khiến Trung Quốc lúng túng nhưng đó là trình độ của cầu thủ Nhật Bản. Các CĐV Việt Nam không nên ảo tưởng cho rằng ĐT Việt Nam có thể tạo ra sức ép như cách ĐT Nhật Bản đã làm với Trung Quốc", BLV Anh Ngoc thể hiện quan điểm.

"Đừng để Tiến Linh cô độc"

Hiểu rõ sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam, thời gian qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt và đã sẵn sàng ra sân thể hiện khả năng trước ĐT Trung Quốc:

"Đúng là chúng ta quyết tâm có điểm nhưng đừng tạo áp lực cho các cầu thủ phải chiến thắng. Theo quan sát của tôi, Trung Quốc rõ ràng đã đốt cháy giai đoạn sớm quá khi họ quyết định nhập tịch nhiều cầu thủ với quyết tâm giành vé dự World Cup 2022. HLV Li Tie chưa có nhiều thời gian làm việc cùng các cầu thủ, đội hình của họ chưa có được sự gắn kết như ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, ĐT Trung Quốc đã có thời gian gần 1 tháng sinh hoạt, tập luyện ở UAE, ngay sau khi kết thúc trận đấu với Nhật Bản hôm 7/9, thích nghi tốt hơn chúng ta về điều kiện thời tiết, múi giờ, sân bãi. Các học trò HLV Li Tie cũng đã có 1 trận giao hữu hòa Syria 1-1 hôm 30/, còn chúng ta thì chỉ có thể thi đấu nội bộ.

Tất cả những gì ĐT Việt Nam biết về đối thủ chỉ là băng hình 2 trận đấu đã qua của họ với Australia và Nhật Bản và những gì báo chí viết. Thực tế ra sao, phải vào thi đâu mới rõ được", BLV Anh Ngọc nhìn nhận.

BLV Anh Ngọc: "CĐV đừng ảo tưởng phải thắng ĐT Trung Quốc" - Ảnh 3.

Tiến Linh đã lập cú đúp trong trận giao hữu U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc 2-0 hồi tháng 9/2019. Ảnh: VFF

Về lực lượng của ĐT Việt Nam. BLV Anh Ngọc cho rằng HLV Park Hang-seo vẫn sẽ đưa ra sân những nhân tố quen thuộc: Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Văn Thanh - Duy Mạnh - Ngọc Hải - Tiến Dũng - Hồng Duy; tiền vệ Quang Hải - Tuấn Anh - Hoàng Đức - Phan Văn Đức, tiền đạo Tiến Linh.

"Điều quan trọng nằm ở hệ thống thi đấu sẽ vận hành tốt đến mức nào. Ở 2 trận thua Ả Rập Xê-út và Australia, ĐT Việt Nam không tổ chức lên bóng được, chỉ có cách chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công thôi.

Chân sút Tiến Linh ở phía trên tỏ ra khá cô độc, ít mối liên hệ với các cầu thủ phía sau. Phan Văn Đức chơi mờ nhạt nhưng vẫn được thầy Park đặt niềm tin.

Tôi tin là ĐT Trung Quốc sẽ không thể duy trì sức ép mạnh mẽ như Ả Rập Xê-út và Australia làm được trước ĐT Việt Nam.

Chắc chắn thầy Park sẽ có cách điều chỉnh để Tiến Linh không cô độc ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Dù có ít bóng nhưng mỗi khi tấn công, phải làm sao đó đặt Tiến Linh đứng trước những cơ hội rõ ràng".

BLV Anh Ngọc: "CĐV đừng ảo tưởng phải thắng ĐT Trung Quốc" - Ảnh 5.

BLV Trương Anh Ngọc cho rằng ĐT Việt Nam giành được 1 điểm trước ĐT Trung Quốc đã là thành công. Ảnh: fanpage BLV Anh Ngọc

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về những tình huống "không chiến" nhiều khả năng sẽ được ĐT Trung Quốc áp dụng trong suốt 90 phút để xuyên thủng hàng thủ ĐT Việt Nam? BLV Anh Ngọc bày tỏ:

"Đúng là rất đáng ngại ở những pha bóng bổng. Trong mọi trận đấu với ĐT Việt Nam, các đối thủ có thể hình tốt hơn đều tuyên bố sẽ chơi bóng bổng và họ đã làm như thế thật.

Thời gian qua, HLV Park Hang-seo đã sửa chữa cho các học trò rất nhiều nhưng khả năng chống bóng bổng vẫn là hạn chế của ĐT Việt Nam.

Những quả tạt vào vòng cấm, đặc biệt khu vực 5,50 thường rất nguy hiểm. Một điểm nữa là khả năng tập trung của ĐT Việt Nam trong những tình huống cố định cũng chưa tốt".

Dự đoán kết quả trận đấu, BLV Anh Ngọc chốt lại: "Chúng ta lạc quan nhưng đừng lạc quan tếu. Tôi nghĩ chỉ cần giành được 1 điểm và có bàn thắng vào lưới Trung Quốc đã là thành công".

Tại cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu, ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam đã tiến hành đăng ký trang phục ra sân. Là đội tuyển chủ nhà nên ĐT Trung Quốc được quyền lựa chọn màu áo và đội bạn đã chọn trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Điều này đồng nghĩa ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem