Bộ Ngoại giao Nga
-
Rome nằm trong số những bên "bơm" vũ khí cho Kiev và kéo dài cuộc xung đột Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
-
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nói dối về việc duy trì liên lạc giữa hai nước.
-
Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau những tiết lộ về Ukraine gần đây của người tiền nhiệm Angela Merkel.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông "thất vọng" trước những bình luận gần đây của cựu thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk mà bà thừa nhận là một phương án để kéo dài thời gian cho Ukraine xây dựng quân đội.
-
Bộ Ngoại giao Nga cho biết cựu thủ tướng Đức đã đưa ra bằng chứng cho thấy phương Tây gây leo thang các hành động thù địch ở Ukraine.
-
Điện Kremlin tuyên bố tình trạng thiếu điện và nhiệt để sưởi ấm ở nhiều khu vực của Ukraine là hậu quả của việc chính quyền Kiev từ chối đàm phán, theo hãng tin Interfax của Nga.
-
Các nhà ngoại giao Mỹ và Nga sẽ gặp nhau để thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START "trong tương lai gần", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên hôm 8/11.
-
Quan chức Ukraine tuyên bố, quân đội Nga đã từ bỏ nhiều trạm kiểm soát ở khu vực Kherson, thậm chí các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội chưa được xác thực còn cho thấy cờ Nga đã biến mất khỏi tòa nhà hội đồng thành phố, theo Newsweek.
-
Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin cho biết đã tìm thấy bằng chứng về vai trò của Vương quốc Anh trong cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen.
-
Na Uy đang cố tình gây căng thẳng bằng cách nâng cao mức cảnh báo quân sự, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.