Bộ Ngoại giao Nga
-
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine cho đến nay đã từ chối mọi đề xuất hòa bình hợp lý.
-
Moscow sẵn sàng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc nhưng chỉ thêm 60 ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết.
-
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Châu Phi, dự kiến ông sẽ kêu gọi các quan chức ở Ghana, Nigeria và một quốc gia giấu tên khác cắt đứt quan hệ kinh doanh với Nga.
-
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Trung Quốc đã chia sẻ suy nghĩ về “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc khủng hoảng Ukraine.
-
Nga cáo buộc Mỹ kích động Ukraine leo thang chiến tranh bằng cách dung túng cho các cuộc tấn công vào Crimea, đồng thời cảnh báo rằng Washington hiện đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột vì muốn đánh bại Nga.
-
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công Estonia, Mỹ sẽ tham gia vào cuộc xung đột.
-
Moscow không tin những cam kết của Kiev rằng, họ sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, hãng thông tấn nhà nước RIA hôm nay 10/2 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
-
Ông Sergey Belyaev, Vụ trưởng Vụ châu Âu 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận thực chất với phương Tây nói chung hoặc bất kỳ bên nào. Nhà ngoại giao cấp cao đã đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với RTVI được công bố hôm 7/2.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lực lượng quân sự EU đã hiện diện ở Ukraine dưới hình thức huấn luyện viên, hoạt động đặc biệt và lính đánh thuê.
-
Tuyên bố trong cuộc họp báo thường niên chiều 18/1, Ngoại trưởng Lavrov đã nêu lý do Moscow không thể đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky, đồng thời cáo buộc Mỹ cũng như đồng minh đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga.