Bộ Quốc phòng Nga
-
Khi các lực lượng Ukraine tiếp tục phản công chống lại Nga, một số binh sĩ nói rằng một phương tiện do Mỹ cung cấp đang tạo ra sự khác biệt quan trọng trong các bước tiến của họ và quan trọng hơn là cứu được mạng sống của họ.
-
Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã khép lại vụ án hình sự chống lại ông trùm Yevgeny Prigozhin và đội quân đánh thuê Wagner khi Moscow chuẩn bị chuyển khí tài quân sự của lực lượng này cho quân đội Nga.
-
Các nhà phân tích tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không thay đổi người đứng đầu Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện tại, bởi làm vậy có vẻ như ông phải nhượng bộ với yêu sách của nhà lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, người đang tìm cách sa thải Đại tướng Sergei Shoigu.
-
Các quan chức Mỹ đã xác định ngay từ tháng 1 rằng, đang có một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ giữa tập đoàn quân sự tư nhân Wagner và giới lãnh đạo quân sự Nga, đồng thời thu thập và theo dõi chặt chẽ thông tin tình báo về các động thái bất ổn kể từ đó, CNN đưa tin.
-
Ukraine tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy thành công 13 tên lửa hành trình do lực lượng Nga phóng nhằm vào một sân bay quân sự quan trọng ở khu vực Khmelnytskyi trong khi 7 người được báo cáo bị thương ở Kiev khi một cuộc tấn công gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng.
-
Reuters đưa tin, Chỉ huy lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin dường như gợi ý rằng, ông đã gửi một đoàn xe vũ trang vượt quãng đường dài 1.200km để tiến về Moscow trong một nỗ lực được cho là "khó có thể thành công" nhằm lật đổ giới lãnh đạo quân sự Nga vào thứ Bảy 24/6.
-
Chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết vào sáng sớm thứ Bảy rằng lực lượng của ông đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự của Nga trong khi đó, tướng Nga và các quan chức Nga đã yêu cầu các chiến binh Wagner ngừng chống lại Moscow.
-
Ukraine đang tìm cách xoa dịu bất kỳ ai vỡ mộng về những lợi ích nhỏ của họ trong tuần thứ hai của cuộc phản công nhằm giành lại nhiều lãnh thổ hơn từ Nga, theo Aljazeera.
-
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cả 3 máy bay không người lái đều bị tiêu diệt bằng các biện pháp tác chiến điện tử.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công vào "các trung tâm ra quyết định" ở Ukraine, nếu Lực lượng Vũ trang nước này tấn công vào bán đảo Crimea, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.