Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chủ sở hữu tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty lớn có tổng doanh thu chiếm 59,69% tổng doanh thu của các DNNN nhưng theo Bộ Tài chính cho biết lại rất chậm gửi báo cáo đánh giá tài chính.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận phát biểu của nhiều đại biểu về mức lương quá thấp của gần 1 triệu người nghỉ hưu trước năm 1993 và đề nghị các bộ vào cuộc trình Thủ tướng và Chính phủ.
Tại phiên chất vấn sáng 9/11, nhiều đại biểu (ĐB) đã đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung liên quan đến việc bố trí chi ngân sách ở một số lĩnh vực như Khoa học công nghệ (KHCN), Tài nguyên Môi trường (TNMT).
Bộ Tài chính cảnh báo năm 2019 có 77 nghìn doanh nghiệp “khai tử” thì gần 50 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nhiều doanh nghiệp “ma”, “ảo” nhưng trục lợi thật, buôn lợi thật.
Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ tiếp tục điều chỉnh thời gian gia hạn, bổ sung đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục nền kinh tế. Số tiền gia hạn khoảng 36.000 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Theo đó, mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh vũ trường từ 10-15 triệu đồng/giấy phép.
Trong bối cảnh ngành hàng không đang "lao đao" vì dịch Covid-19, tiếp đó là khó khăn của mưa bão, lũ lụt tại miền Trung, thế nhưng Bộ GTVT vẫn cố gắng "gỡ rối" để cấp phép bay cho Vietravel Airlines khiến cho dư luận hoài nghi về năng lực của Vietravel Airlines.
Để hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước vượt qua khó khăn hiện nay, góp phần tăng sức cạnh tranh của mặt hàng phân bón, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón.
Thay mặt Chính phủ báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, 5 dự án đường sắt đô thị "đội vốn" trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, tư vấn dự án.