Bộ trưởng Anh: Tổng thống Nga Putin ra "tối hậu thư" về thời hạn giành chiến thắng ở Ukraine

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 26/04/2022 19:30 PM (GMT+7)
Một Bộ trưởng của Anh mới đây cáo buộc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang gia tăng áp lực buộc các binh sĩ phải giành chiến thắng vào ngày 9/5 để kịp tiến hành lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ.
Bình luận 0
Bộ trưởng Anh: Tổng thống Nga Putin ra "tối hậu thư" về thời hạn giành chiến thắng ở Ukraine - Ảnh 1.

Theo ông Heappey, Tổng thống Putin đang đè nặng áp lực lên các binh sĩ Nga. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey cảnh báo rằng Nga đang tăng cường triển khai chiến dịch quân sự với hy vọng giành được chiến thắng trước ngày 9/5. 

Ông Heappey tiết lộ rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ mất thêm "hàng nghìn binh sĩ" nếu ông đẩy nhanh các kế hoạch. 

Phát biểu với Sky News, ông Heappey nói: "Kế hoạch của Nga dường như đang trở nên nóng vội hơn, những hoạch định quân sự bị can thiệp bởi yếu tố chính trị có thể gây ảnh hưởng không nhỏ".

Ông nói thêm: "Moscow chịu áp lực buộc phải tuyên bố chiến thắng vào ngày 9/5 để Tổng thống Putin có thể có một lễ duyệt binh tốt đẹp qua Quảng trường Đỏ. Mặc dù điều này không có ý nghĩa nhiều về mặt quân sự".

Ông Heappey giải thích: "Thời tiết ở Donbass trong khoảng một tuần nay vô cùng tồi tệ, vì vậy việc thúc đẩy quân đội Nga mở cuộc tấn công ngay bây giờ chỉ đơn giản để ông Putin có thể có tin vui vào ngày 9/5 sẽ khiến nước Nga phải trả giá thêm hàng nghìn mạng sống".

Ông nhấn mạnh thêm: "Đây dường như là một lợi thế to lớn đối với Ukraine!"

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với thế giới rằng đừng đánh giá thấp những rủi ro của xung đột hạt nhân, và việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine "về bản chất" cũng đồng nghĩa rằng liên minh phương Tây đã tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga.

Trong buổi phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov được hỏi về tầm quan trọng của việc ngăn chặn Thế chiến thứ ba và liệu tình hình hiện tại có thể so sánh với Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 hay không.

Ông Lavrov cho biết: "Rủi ro hiện nay là vô cùng đáng kể. Nguy hiểm là có thật và chúng ta không được đánh giá thấp nó".

Sau cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Nga, ông Kuleba viết trên Twitter rằng Moscow đã đánh mất đi vẻ đáng sợ của mình, và rằng "Nga đang dần cảm nhận được thất bại".

Trong chuyến thăm Kiev hôm 24/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hứa sẽ có thêm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/4 cho biết nước này đã chấp thuận bán kho đạn dược trị giá 165 triệu USD cho Ukraine. Theo Lầu Năm Góc, gói này có thể bao gồm đạn cho pháo, xe tăng và súng phóng lựu.

Đại sứ Moscow tại Washington yêu cầu Mỹ ngừng vận chuyển, đồng thời cảnh báo khả năng bùng phát xung đột.

Ngoại trưởng Lavrov nói: "Về bản chất, NATO cùng Mỹ tham gia vào xung đột với Nga thông qua một bên ủy nhiệm và đang trang bị cho bên ủy nhiệm đó. Chiến tranh dường như đang ở rất gần".

Chiến sự kéo dài hai tháng của Nga ở Ukraine đã khiến hàng nghìn người chết hoặc bị thương, khiến nhiều thị trấn và thành phố lớn trở thành đống đổ nát, và buộc hơn 5 triệu người phải chạy trốn ra nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem