Bộ trưởng Công an trăn trở về vi phạm giao thông và ma túy

Minh Anh Thứ năm, ngày 22/12/2016 06:41 AM (GMT+7)
Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - chia sẻ: “Năm 2016, lực lượng công an đạt nhiều thành tích. Nhưng bản thân tôi rất trăn trở về tình trạng vi phạm Luật Giao thông. Ra đường, cứ có cơ hội là nhiều người lại vi phạm Luật Giao thông”.
Bình luận 0

Chủ trì cuộc họp báo chiều 21.12, tổng kết hoạt động công tác ngành Công an năm 2016, trao đổi với báo chí, tướng Lâm băn khoăn: “Tôi thấy rất nhiều người chạy xe vượt đèn đỏ, lấn làn, quá tốc độ, thậm chí dưới đường hơi ùn tắc, là nhiều người lại đi cả xe máy lên vỉa hè. Từ việc đơn giản là chấp hành Luật Giao thông còn chưa thực hiện tốt, thì nhiều luật khác thế nào? Tội phạm ma túy cũng ngày càng tinh vi và phức tạp. Nhiều vụ án hình sự lớn, giết nhiều người là từ ma túy, ngáo đá. Làm sao để ngăn chặn triệt để loại tội phạm này là trăn trở của tôi và lực lượng công an”.

img

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp báo.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết: Năm 2016, lực lượng công an đã điều tra khám phá gần 43.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ xử lý trên 80.000 đối tượng, cao hơn so với năm 2015. Cùng với đó, có gần 17.000 vụ vi phạm, tội phạm kinh tế đã bị phát hiện, xử lý; gần 19.000 vụ với hơn 28.000 đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ… Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đã có trên 148.000 tập thể, cá nhân được Đảng,  Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng. 11 đồng chí hy sinh anh dũng, 274 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ…

Nhắc đến những cán bộ, chiến sĩ, những người đồng đội đang âm thầm cống hiến, hy sinh hạnh phúc nhỏ nhoi, quên mình vì hạnh phúc nhân dân; nhiều cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định: Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng công an hướng đến mục tiêu cao nhất để người dân được hưởng cuộc sống yên bình.

“Không có nhân dân, không có phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thì lực lượng công an không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi luôn thấm thía điều đó, và rất mong nhận được sự ủng hộ của nhân dân, của các cơ quan báo chí”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem