Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị nghi đạo văn

Thứ bảy, ngày 19/02/2011 07:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl Theodor zu Guttenberg, 39 tuổi, ngày 18-2 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc là ông đạo văn trong luận án tiến sĩ.
Bình luận 0

Bộ trưởng Guttenberg gọi những cáo buộc đăng trên nhật báo Suddeutsche Zeitung số ra ngày 16.2 là "vô lý." Tờ Suddeutsche cho rằng, luận án tiến sĩ của ông Guttenberg có trích đoạn từ các công trình của các học giả khác.  Ông Guttenberg là một trong những chính trị gia được hâm mộ của Đức và được xem như là người có thể kế vị Thủ tướng Angela Merkel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem