Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vừa bị sa thải tiết lộ bất ngờ về viện trợ quân sự của phương Tây

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 04/09/2023 10:02 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov ước tính viện trợ quốc phòng trực tiếp cho Kiev cho đến nay là 100 tỷ USD.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vừa bị sa thải tiết lộ bất ngờ về viện trợ quân sự của phương Tây   - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov. ẢNh CNN

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov cho biết những nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã cung cấp cho Kiev số vũ khí trị giá ít nhất 100 tỷ USD - trong đó có hơn 50 tỷ USD từ riêng Mỹ - kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. 

Ông Reznikov tiết lộ ước tính viện trợ trong một cuộc phỏng vấn được hãng truyền thông nhà nước Ukrinform công bố ngày 3/9. Bài báo được đăng cùng ngày Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo rằng ông dự định thay thế Reznikov vì Bộ Quốc phòng cần "những cách tiếp cận mới và các hình thức tương tác mới, với cả quân đội và xã hội nói chung".

Reznikov cho biết ước tính viện trợ quân sự của phương Tây bao gồm giá trị vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác được trao cho Ukraine, cũng như các khoản đóng góp tài chính của phương Tây cho mục đích quân sự.

Nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng của Reznikov đã bị hủy hoại bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng, chủ yếu liên quan đến việc mua sắm thiết bị và thực phẩm cho quân đội nước này với giá tăng cao bất thường.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông nhấn mạnh rằng Bộ của ông, vốn chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ từ các nước khác, thay vì ngân sách quốc phòng của Ukraine, đã chi tiêu hiệu quả và có thể cung cấp đủ "rẻ" cho mọi nhu cầu quân sự.

Ông tuyên bố: "Sử dụng các thủ tục pháp lý trong thời gian thiết quân luật, theo thủ tục rút ngắn, chúng tôi đã ký hợp đồng với các đối tác  những thứ chúng tôi cần", đồng thời nhấn mạnh rằng số lượng hợp đồng "có vấn đề" chỉ khoảng 2,7%. "Vì vậy, nếu tính toán hiệu quả sử dụng vốn ngân sách thì những gì chúng tôi cung cấp cho quân đội là chúng tôi cung cấp với giá rẻ".

Viện trợ của phương Tây dành cho Kiev có thể sẽ giảm mạnh trong những năm tới. Liên minh châu Âu được cho là có kế hoạch thành lập một quỹ quân sự Ukraine để cung cấp 5 tỷ euro (5,4 tỷ USD) hàng năm trong vòng 4 năm tới cho vũ khí và huấn luyện. Viện trợ của Mỹ  có thể sẽ thấp hơn nhiều vào năm 2024, tờ Wall Street Journal đưa tin vào cuối tháng trước, dẫn lời các quan chức giấu tên ở Washington.

Một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội và hai trong số các ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng năm 2024 – cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy – đã kêu gọi tạm dừng viện trợ cho Ukraine và chấm dứt xung đột thông qua một thỏa thuận hòa bình được đàm phán với Moscow.

Reznikov gợi ý rằng những nỗ lực cải cách tại Bộ Quốc phòng Ukraine nên được thực hiện với sự quan tâm đến châu Âu và NATO. Ông nói: "Việc Ukraine trở thành thành viên NATO sẽ là một bước đi rất nghiêm túc hướng tới việc xây dựng cấu trúc an ninh mới của chúng ta - trên thực tế, là sự đảm bảo an ninh trước một cuộc tấn công và tấn công trong tương lai của Nga".

Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm nói thêm rằng để ngăn chặn Moscow tìm cách trả thù, "chúng ta cần phải là thành viên của một liên minh an ninh hùng mạnh và NATO chính là một liên minh như vậy. Không có gì tốt hơn trên hành tinh Trái đất".

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh châu Âu chuyển vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc chiến và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo các quan chức Nga, việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho quân đội Kiev cũng như chia sẻ thông tin tình báo có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã là các bên tham gia vào cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem