BỘ Y TẾ CẢNH BÁO: Bắt tay hay đi dự đám ma đều có thể mắc dịch Ebola

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 08/08/2014 10:38 AM (GMT+7)
Quan hệ tình dục, bắt tay, thậm chí đi dự đám ma… với người có virus ebola đều có thể nhiễm bệnh. Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch, công tác tới vùng có dịch.
Bình luận 0

Bộ Y tế cũng gửi công văn khẩn tới Bộ Ngoại giao, đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo tới các cơ quan, tổ chức có cán bộ, công dân đang ở hoặc phải đi đến vùng dịch hạn chế cử cán bộ đi đến các quốc gia đang có dịch bệnh Ebola khi không cần thiết; trường hợp phải đi đến các quốc gia đang có dịch bệnh, cần tổ chức phổ biến và tuyền truyền, hướng dẫn cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý (cán bộ đi công tác, học tập, khách du lịch, người lao động) về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola; chia sẻ và cập nhập kịp thời cho Bộ Y tế thông tin về hành khách nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch bệnh để có các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh.

img
Những người tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh Ebola phải trang bị phòng hộ kín mít.

TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, virus Ebola lây sang người thông qua tiếp xúc với máu, chất tiết (mồ hôi, tinh dịch), tổ chức mô của cơ thể hoặc dịch thể khác của người hoặc động vật nhiễm bệnh, kể cả người, động vật chết.

Do đó, những người có khả năng mắc cao nhất là những người tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người hoặc động vật bị bệnh. Đến nay chưa có vaccin phòng bệnh và phương pháp điều trị đặc hiệu.

Triệu chứng của bệnh Ebola bao gồm: sốt cao, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, chảy máu từ các lỗ tự nhiên…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem