Chồng chỉ muốn quan hệ khi vợ diện thứ này trên người, tôi có nên cố chiều để được chồng yêu?

Thứ năm, ngày 30/06/2022 00:09 AM (GMT+7)
Từng vui thích khi cùng chồng chơi trò “hóa trang” trong những cuộc yêu, sau 8 năm hôn nhân, người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và mất tự tin khi lần nào gần gũi cũng phải vào vai cô nàng nóng bỏng để quyến rũ chồng.
Bình luận 0

Pamela Stephenson Connolly là một chuyên gia tư vấn tâm lý tại Mỹ và chuyên về trị liệu các trục trặc tình dục. Bà cũng là một nhà tư vấn về sức khỏe tình dục trên trang The Guardian của Anh. Nhà trị liệu vừa chia sẻ một trường hợp bà tư vấn cho người phụ nữ đang bối rối vì sở thích tình dục khác thường của chồng.

“Tôi là một phụ nữ 50 tuổi và yêu chồng sâu sắc. Anh ấy 65 tuổi. Chúng tôi đã ở bên nhau 8 năm. Khi mới quen và yêu anh, tôi rất thích thú mỗi khi ở bên một người đàn ông vừa chu đáo, ân cần, vừa rất đam mê “chuyện ấy”, giống như tôi vậy”, người vợ tâm sự.

Theo bức thư gửi tới, vợ chồng chị đã thử nghiệm rất nhiều điều thú vị để luôn làm mới đời sống chăn gối. Chị cũng từng luôn cảm thấy an toàn và tự tin khi gần gũi chồng.

Chồng chỉ muốn quan hệ khi vợ diện thứ này trên người, tôi có nên cố chiều để được chồng yêu? - Ảnh 1.

Người chồng chỉ có hứng "yêu" khi vợ đi giày cao gót, mặc đồ bó sát. (Ảnh minh họa)

“Chồng tôi thích một số thứ đặc biệt ở phụ nữ: Mặc đồ bó sát, đeo tất da chân ngang bắp đùi với giày cao gót… Tất cả những điều này tôi đều từng vui vẻ chiều theo.

Nhưng bỗng nhiên, chúng dần trở thành điều bắt buộc phải làm trước bất cứ cuộc yêu nào, nếu không chồng tôi sẽ không có hứng quan hệ. Không bao giờ còn có những lần “tranh thủ” giống như trước đây - khi chúng tôi “ăn vụng” trước khi con cái đi học về hay những hôm yêu vội vào sáng cuối tuần lúc bọn trẻ chưa thức dậy.

Giờ đây tất cả mọi thứ cứ như một buổi trình diễn hay như sản xuất một bộ “phim nóng”, người phụ nữ chia sẻ.

Chị kể rằng mình không còn cảm thấy bản thân gợi cảm nữa và thực sự chẳng còn muốn “lên đồ” vào vai cô vợ nóng bỏng, khêu gợi để được chồng yêu. Chị mất luôn cả cảm giác tự tin. “Chuyện ấy” giờ đã thay đổi và người vợ cảm thấy nó ít tình yêu hơn mà như một nhiệm vụ, đồng thời cũng mất đi cảm giác tin cậy.

Khi chị chia sẻ với chồng ý kiến của mình, rằng việc diện đồ không nhất thiết phải là một phần tất yếu khởi đầu cuộc yêu thì anh luôn nói: “Em biết anh thích gì mà”.

“Anh ấy vẫn trìu mến trong mọi việc mình làm mỗi ngày nhưng đời sống tình dục của chúng tôi bây giờ hoàn toàn khác. Với tôi, “chuyện ấy” không nên là việc phải nỗ lực. Tôi vẫn “lên đồ” vào cuối tuần và hai vợ chồng vẫn có những cuộc yêu tuyệt vời, nhưng tôi thực sự nhớ cảm giác khi mình được ham muốn mà không cần phải “diễn” với đôi giày gót nhọn và đôi tất da chân màu đen”, người vợ thổ lộ.

Theo chuyên gia trị liệu Pamela Stephenson Connolly, một số người rất căng thẳng về tình dục đến nỗi họ cần những yếu tố nhất định nào đó hiện diện mới đánh thức được cảm hứng, khao khát hay đạt được cực khoái. Điều này thường được hình thành qua thời gian và đôi khi liên quan tới mối lo âu ẩn sâu bên trong.

Chồng chỉ muốn quan hệ khi vợ diện thứ này trên người, tôi có nên cố chiều để được chồng yêu? - Ảnh 2.

Nhiều người có sở thích tình dục khác biệt và điều đó đáng được tôn trọng nếu không ảnh hưởng tới người khác và các mối quan hệ. (Ảnh minh họa)

“Tôi từng biết nhiều cặp vợ chồng mà một trong hai người có hưng phấn đặc biệt với một vật tác động tới thị giác hay xúc giác của họ. Và, với việc giao tiếp hiệu quả, họ thường có thể thương lượng rồi đi đến thống nhất, rằng “tình dục hóa trang” sẽ diễn ra vào hai ngày cuối tuần, và quan hệ kiểu “đời thường” sẽ diễn ra vào hai ngày trong tuần”, nhà tâm lý chia sẻ.

Bà cho rằng, người vợ trong trường hợp trên có thể thử giải pháp này để tạo được sự thấu hiểu chung giữa hai vợ chồng. “Nhưng có thể có những yếu tố khác, chẳng hạn như chồng bạn khó cương cứng khi thiếu điều anh ấy thích.

Vì vậy tôi hy vọng vợ chồng bạn sẽ có cuộc trò chuyện thẳng thắn mà tế nhị để giúp bạn thực sự hiểu chồng trong khía cạnh tính dục và chồng có thể hiểu được cảm xúc và nhu cầu của vợ”, nhà tâm lý nhắn nhủ.

Theo chuyên gia, cả hai vợ chồng đều xứng đáng được tôn trọng, thấu hiểu và thỏa mãn những khao khát của mỗi người.

Một số sở thích tình dục khác thường

Nhiều người có những sở thích tình dục khá khác biệt so với số đông và điều này đôi khi có thể dẫn tới “độ chênh” với vợ/chồng họ trong đời sống chăn gối. Theo các chuyên gia về tình dục, nếu các sở thích đó vẫn thể hiện sự tôn trọng với “nửa kia”, đảm bảo an toàn cho cả hai, không gây ra tổn hại nào cho ai thì chẳng có gì đáng ngại.

Trong trường hợp người vợ hoặc chồng họ không thích hoặc cảm thấy không thoải mái thì cần thẳng thắn và nhẹ nhàng chia sẻ với nhau để tìm giải pháp phù hợp với mong muốn của cả hai. Cuộc trò chuyện cần nhất là sự tôn trọng và thiện chí, thể hiện thái độ thừa nhận nhu cầu của “nửa kia” là hoàn toàn chính đáng.

Trong trường hợp không thể tìm được cách giải quyết đáp ứng với mong muốn của cả hai hoặc sở thích của một người ảnh hưởng tới mối quan hệ chung thì vợ chồng nên tìm tới sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn, trị liệu về tâm lý, tình dục.

Dưới đây là một số sở thích tình dục khác thường được các chuyên gia chia sẻ:

Vợ chỉ đạt cực khoái khi bị chồng tát

Trong thư gửi tới Insider, một người phụ nữ kể, khi "yêu" chồng hay tự khám phá, cô đều rất khó đạt đỉnh. Tuy nhiên, trong một lần “yêu”, cô bảo chồng hãy mắng mỏ hay tát vào mặt mình khiến cô phải bật khóc thì cảm xúc đỉnh điểm lại tới. Một vài lần sau đó, điều này lặp lại khiến người vợ vừa mừng vì cuối cùng đã biết “lên đỉnh” là gì, lại vừa hoang mang: “Tại sao tôi lại chỉ đạt được cực khoái khi bị hạ nhục tới mức bật khóc. Liệu tôi có bị vấn đề gì không?”.

Chồng chỉ muốn quan hệ khi vợ diện thứ này trên người, tôi có nên cố chiều để được chồng yêu? - Ảnh 3.

Giao tiếp hiệu quả, thẳng thắn mà tế nhị sẽ giúp vợ chồng thấu hiểu và tìm được giải pháp phù hợp với nhu cầu của cả hai. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia trị liệu tình dục Veronica N.Chin Hing-Michaluk (New York, Mỹ), mỗi người thể hiện khao khát tình dục theo những cách khác nhau và hầu như ai cũng từng chật vật để đạt tới đỉnh điểm cảm xúc.

Bởi vậy, chẳng có gì sai trong “chuyện ấy” khi một người thích cho đi hơn nhận lại hay phải thực hiện một điều gì đó hơi “kỳ quặc” mới có thể thăng hoa. Nhà trị liệu cho rằng, biết nhẫn nại và cảm thông trong tình dục, dù là với “nửa kia” hay với chính mình, có thể giúp chúng ta thoải mái hơn để tận hưởng cuộc yêu đầy niềm vui và không áy náy.

Chàng trai chỉ “lên đỉnh” được khi hôn chân bạn gái

Chuyên gia tư vấn sức khỏe tình dục Zheng Yixin, Trung tâm Sức khỏe Tình dục Đài Loan đã gặp một trường hợp đến tư vấn vì sở thích tình dục khác thường. Người đàn ông 25 tuổi cảm thấy bị kích thích cao độ với đôi chân phụ nữ trắng trẻo với phần móng sạch sẽ.

Tuy nhiên, bạn gái anh lại cảm thấy khó chịu khi người yêu hôn chân quá lâu mỗi lần quan hệ. Để chiều lòng bạn gái, anh đành cố bỏ qua bước này nhưng lại gặp vấn đề: Khi không được âu yếm đôi chân người yêu, "cậu nhỏ" của anh khó cương cứng và nhanh xìu. Nhiều lần như vậy đã khiến cô người yêu chán nản và coi anh là kẻ bệnh hoạn.

Cô gái dễ thăng hoa hơn khi quan hệ nơi công cộng

Một chàng trai trẻ cũng “cầu cứu” Trung tâm Quản lý Sức khỏe Tình dục Đài Loan khi bạn gái có sở thích quan hệ ở nơi công cộng. Chàng trai là nhân viên văn phòng 25 tuổi, đã có người yêu nửa năm. Dù rất yêu bạn gái nhưng anh không thể chiều được sở thích chăn gối của cô.

Kể từ khi yêu nhau, số lần cả hai làm "chuyện ấy" trên giường rất ít mà hầu hết ở bên ngoài như tại rạp chiếu phim, siêu thị, nhà hàng, công viên, phòng khách nhà bạn hay thậm chí ở bệnh viện. Đã có lúc anh từ chối nhưng lại bị bạn gái giận.

Hơn nữa, người yêu trừ vấn đề tình dục ra thì mọi mặt đều tốt, nên chàng trai cố chiều theo dù bản thân thực sự rất sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, giọt nước tràn ly khi người bạn gái tỏ ý muốn quan hệ trên đu quay ở khu vui chơi. Chàng trai thực sự khó chịu và cảm thấy sợ hãi, không muốn gần gũi bạn gái nữa. Cuối cùng, anh phải nhờ tới bác sĩ hỗ trợ để bạn gái thay đổi.

Theo Yên Minh (Dịch từ Guardian) (Người đưa tin)

. (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem