Bồi thường giải phóng mặt bằng
-
Sau nhiều năm "đứng hình" vì chờ đợi mặt bằng, nhiều cây cầu ở TP.HCM đã được tiếp tục thi công, dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân TP.HCM.
-
Sau gần 10 năm kể từ khi được bồi thường bởi dự án mở rộng quốc lộ 1A, ngôi nhà của một hộ dân ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn tồn tại tạo nên điểm đen giao thông và gây bức xúc trong dư luận.
-
Nguồn vốn đầu tư dự án và bề rộng mặt cắt ngang giai đoạn 1 do các địa phương đề xuất vẫn chưa đồng bộ trên toàn tuyến là những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Vành đai 4 TP.HCM.
-
Hàng chục hộ dân ở xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam không đúng đối tượng, sau khi chính quyền địa phương phát hiện ra sai sót đã yêu cầu hoàn trả lại số tiền.
-
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng dự án Sân bay Long Thành “vắt” qua ba nhiệm kỳ Quốc hội, việc chậm trễ bồi thường giải phóng mặt bằng cần được phân tích, rút kinh nghiệm và cam kết thật rõ từ Chính phủ.
-
Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, kết quả phát triển nhà ở xã hội thời gian qua còn thấp. Nguyên nhân là việc phát triển nhà ở xã hội còn nhiều bất cập, vướng mắc như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án rất khó khăn, kéo dài, thậm chí không thực hiện được…
-
"Là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, được các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội đặc biệt quan tâm, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhiều lần đích thân đến tận công trình để chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết khó khăn nhưng mà tiến độ triển khai vẫn còn rất chậm", bà Yên nói.
-
Sau 13 năm bị thu hồi đất sản xuất bởi dự án thủy lợi, gần 140 hộ dân ở Thừa Thiên Huế không được bồi thường thiệt hại.
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các nhà thầu dự án sân bay Long Thành phải triển khai đồng bộ các hạng mục, không để chậm trễ vì nếu 1 công trình chậm sẽ ảnh hưởng đến nhiều công trình khác.
-
Tính đến ngày 9/10, lũy kế giải ngân thực tế của TP.Thủ Đức (TP. HCM) là 351.942 triệu đồng, đạt tỷ lệ 13,5% so với kế hoạch vốn được giao. Giải ngân vốn đầu tư công TP.Thủ Đức thấp hơn kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã đề ra.