“Bơm vốn” đúng lúc cho người nuôi bò

Thu Hà Thứ hai, ngày 03/11/2014 10:49 AM (GMT+7)
“Được Quỹ Hỗ trợ nông dân “bơm vốn” đúng lúc, được học hỏi nhiều kinh nghiệm hay trong chăn nuôi khi tham gia tổ hợp chăn nuôi trâu bò của Hội ND xã, tôi tin sắp tới gia đình sẽ khấm khá hơn”- đó là chia sẻ của ông Phạm Văn Điền ở xóm 6 Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh (Ninh Bình).
Bình luận 0

Liên kết người chăn nuôi

Anh Phạm Văn Công – Chủ tịch Hội ND xã Khánh Cường cho biết: Xã Khánh Cường có 4,8km đê sông Đáy và 40ha bãi bồi ven sông nên rất thuận lợi cho chăn thả đại gia súc, đặc biệt là trâu bò. Từ 300 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Ninh Bình cho vay thực hiện dự án nuôi bò sinh sản trong 3 năm, đã giúp các hộ có điều kiện mua thêm bò giống, sửa sang lại chuồng trại, nâng cao thu nhập. Để đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, Hội ND xã đã tiến hành bình xét công khai, ưu tiên những hộ thực sự cần vốn, có chuồng trại và kinh nghiệm chăn nuôi, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật, có vốn đối ứng để mua bò thì mới cho vay.

img Được Quỹ HTND cho vay, ông Điền có thêm vốn để phát triển đàn bò. Thu Hà

 

Anh Công thông tin thêm: Để các hộ vay vốn làm ăn vững chắc, hạn chế thấp nhất rủi ro trong chăn nuôi, tháng 9.2014, Hội đã xây dựng thành công tổ ND liên kết chăn nuôi phát triển bò sinh sản với chất lượng tốt và đảm bảo vệ sinh môi trường. Mỗi quý Hội ND xã sẽ tổ chức các hộ vay vốn họp 1 lần vào ngày 14 tháng cuối quý. Nội dung tập trung phản ánh tình hình phát triển sản xuất, chia sẻ những kinh nghiệm chăn nuôi, phương pháp chăm sóc, phòng bệnh cho bò mẹ và bê, cách xử lý chất thải hợp vệ sinh, những diễn biến của thị trường đối với các loại vật tư chăn nuôi, giá bán con giống.

Vốn đến đúng lúc

Tới thăm gia đình ông Phạm Văn Điền (xóm 6 Nam Cường) khi ông đang pha cám cho bò ăn. Ông chia sẻ: “Năm 2000, tôi bàn với vợ dồn hết vốn mua 1 con bê cái về nuôi thử. Thấy nuôi bò sinh sản đơn giản, ít rủi ro, lợi nhuận lại cao tôi nảy ý tưởng mua thêm bò giống về nuôi nhưng khổ nỗi không biết “đào” đâu ra vốn”.

May mắn, tháng 6.2014 ông Điền được Quỹ HTND tỉnh Ninh Bình cho vay 40 triệu. Có vốn ông mua 1 cặp bò mẹ con (bò mẹ chửa 2 tháng, bê con 5 tháng) về nuôi. Theo lời ông Điền, nuôi bò sinh sản lấy công làm lãi, không tốn kém nhiều về kinh tế, người nuôi chỉ cần đầu tư một lần. Hơn nữa bò là gia súc có sức đề kháng cao, ít khi bị bênh tật. Bò chửa 9 tháng là đẻ, nuôi 8 - 10 tháng là cho bán một bê con giá từ 14 – 15 triệu đồng.

“Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Vừa thoát nghèo được 1 năm, đang loay hoay tìm hướng làm ăn thì được Quỹ HTND cho vay vốn mua bò sinh sản, lãi suất thấp, thời gian vay 3 năm đủ để tôi xoay vòng. Được Quỹ HTND “bơm vốn” đúng lúc, được học hỏi nhiều kinh nghiệm hay trong chăn nuôi nhờ tham gia tổ hợp chăn nuôi trâu bò của Hội ND xã tôi tin sắp tới gia đình tôi sẽ khấm khá hơn”- ông Điền thổ lộ.

Cũng được Quỹ HTND cho vay, bà Bùi Thị Khuyên (xóm 3 Đông Cường) cho hay: “Được vay 30 triệu đồng, tôi mua thêm đôi bò cái về nuôi, nâng tổng số đàn bò lên 7 con và sửa sang lại chuồng trại. Nuôi bò quan trọng nhất là khâu chọn giống và phòng dịch bệnh”.

“Dự án Nuôi bò sinh sản do Hội ND tỉnh Ninh Bình thực hiện ở xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh. Với 300 triệu đồng Quỹ HTND tỉnh Ninh Bình cho 9 hộ vay (hộ vay nhiều nhất là 50 triệu đồng, hộ vay ít nhất là 30 triệu đồng), thời gian vay 36 tháng, phí 0,7%/tháng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem