Buôn điện thoại

Thứ tư, ngày 08/10/2014 05:23 AM (GMT+7)
Kính gửi bác Mõ? Tôi vừa xem bài báo “Chủ tọa phiên tòa vừa buôn điện thoại vừa xử”, phản ánh một phiên xử tại TAND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), nữ thẩm phán chủ tọa đã nghe điện thoại nhiều lần, phớt lờ những trình bày của những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng. Ảnh kèm theo bài báo, cho thấy giữa khung cảnh pháp đình nghiêm trang mà rõ ràng vị này đang mải mê “buôn điện thoại” chứ không phải đang xét xử. “Buôn” như thế làm sao có thể ban hành bản án chính xác được? Bác Mõ nghĩ sao? (một bạn đọc ở Phúc Thọ).
Bình luận 0

MÕ: Ở đây có thể nói hội đồng xét xử, trong đó có vị nữ thẩm phán chủ tọa, không nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không tuân thủ nội quy phiên tòa mà trong đó có quy định không sử dụng điện thoại di động trong phòng xử án. Nó chứng tỏ thái độ thiếu trách nhiệm trong lúc xét xử, mà phải chăng cũng từ đó dẫn đến không ít vụ án xét xử oan sai? Hay là vị thẩm phán đang nghe chỉ đạo án? Với trường hợp cụ thể này, Mõ thấy vị nữ thẩm phán chủ tọa nếu thấy chán xét xử thì có thể chuyển sang nghề… buôn điện thoại, lúc đó tha hồ mà “buôn”, không ảnh hưởng gì đến ai sất. Thế là ổn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem