Nông dân chốn “rốn phèn” Long An khấm khá nhờ loại rau dại trồng một lần ăn vài năm, thu lời trăm triệu đồng/vụ

Trần Đáng Thứ hai, ngày 11/04/2022 13:02 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, một số nông dân ở huyện Đức Huệ và huyện Bến Lức (Long An) khấm khá hẳn lên nhờ trồng rau má. Rau má vốn là một loại rau dại, rau đồng. Mỗi ha, nông dân trồng rau má thu lời hơn 40 triệu đồng/vụ.
Bình luận 0

Theo ông Lê Văn Nam, Trưởng phòng NNPTNT huyện Bến Lức (tỉnh Long An), nhờ có bao tiêu đầu ra nên thu nhập của bà con trồng rau má trên địa bàn khá tốt và ổn định.

Nông dân “rốn phèn” khấm khá nhờ loại rau dại trồng một lần ăn vài năm, thu lời trăm triệu/vụ - Ảnh 1.

Một cánh đồng trồng rau má ở xã Thạnh Hòa (Long An). Ảnh: Trần Đáng

Khấm khá nhờ trồng rau má

Giữa cái nắng chang chát, bà Trần Thị Chính (xã Thạnh Hòa) lui cui ngồi cắt rau má.

Nhà đang trồng 0,5ha dừa nhưng do giá thấp và bấp bênh nên bà Chính xin đi làm công cắt rau má cho Công ty Công ty CP Xúc tiến thương mại CCV Group (một đơn vị đang đầu tư trồng rau má trên địa bàn).

Theo bà Chính, bà hợp đồng làm việc với công ty 2 năm nay.

Trung bình mỗi ngày, bà Chính cắt khoảng 30 bịch rau má. Tiền công mỗi bịch là 30.000 đồng (10kg/bịch).

"Tính ra mỗi tháng, tôi có thu nhập 9-10 triệu đồng. Công sức mình bỏ ra nhiều thì thu nhập nhiều chứ", bà Chính cười khanh khách.

Cách đó một quãng đồng, bà Mai Thị Lượm cũng đang cặm cụi làm cỏ ruộng rau má của Công ty CCV.

Clip: Trồng rau má trong dự án của Công ty Công ty CP Xúc tiến thương mại CCV Group tại tỉnh Long An. Ảnh: Trần Đáng

Cũng như bà Chính, bà Lượm đang trồng 1,5ha chanh và ổi. Do giá chanh, ổi bấp bênh và đi xin làm công trồng rau má cho công ty.

"Công việc trồng rau má khá ổn định. Tôi có thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng", bà Lượm thổ lộ.

Nếu nhân công trồng rau má có thu nhập vậy, thì nông dân trồng rau có lời tốt hơn nhiều.

Ông Đỗ Quang Huế, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thạnh Hòa, một đơn vị liên kết trồng rau má cho Công ty CCV bộc bạch, mỗi vụ thu hoạch rau má nông dân có lời hơn 40 triệu đồng/ha.

Theo đó, trung bình mỗi năm, nông dân thu hoạch 8 vụ rau má.

Hiện HTX Thạnh Hòa liên kết trồng 25ha rau má cho Công ty CCV. Có hơn 10 hộ thành viên HTX Thạnh Hòa đang được bao tiêu trồng rau má.

Ông Huế cho biết, HTX xuất bán 15-20 tấn rau má/ngày. Giá rau má hiện nay 24.000-25.000 đồng/kg.

Nông dân “rốn phèn” khấm khá nhờ loại rau dại trồng một lần ăn vài năm, thu lời trăm triệu/vụ - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Chính (xã Thạnh Hòa) cười tươi khi có mức thu nhập của nhân công trồng rau má khá tốt. Ảnh: Trần Đáng

Để tham gia trồng rau má cho Công ty CCV, những hộ trồng rau má phải đáp ứng kỹ thuật và tiêu chuẩn công ty đưa ra. Bình quân sản lượng thu hoạch 6-10 tấn rau má/ha/vụ.

"Cây rau má đang đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Hiện, doanh thu trồng rau má khoảng 200 triệu/ha/vụ. Trừ chi phí bà con có lời 50%", ông Huế bộc bạch.

Nông dân “rốn phèn” khấm khá nhờ loại rau dại trồng một lần ăn vài năm, thu lời trăm triệu/vụ - Ảnh 5.

Nghề trồng rau má đang khá triển vọng ở "rốn phèn" Đồng Tháp Mười. Ảnh: Trần Đáng

Ông Huế cho biết thêm, HTX sẽ mở rộng thêm 10ha trồng rau má cho Công ty CCV.

Triển vọng trồng rau má ở "rốn phèn"

Theo ông Mai Văn Tuấn, Giám đốc sản xuất khu vực Long An (Công ty Công ty CP Xúc tiến thương mại CCV Group), Công ty CCV triển khai dự án trồng rau má VietGAP trên địa bàn tỉnh Long An từ tháng 8/2020.

Lúc đầu, dự án triển khai tại huyện Đức Huệ, sau đó mở rộng ra tại huyện Bến Lức.

Hiện, tại Đức Huệ, công ty có 10,8ha trồng rau má. Tại huyện Bến Lức có hơn 70ha. Trong đó, liên kết với HTX Thạnh Hòa 35ha. Diện tích còn lại công ty thuê đất của nông dân.  

 "Bà con nông dân có đất, công ty đầu tư và bao tiêu sản phẩm. Mối quan hệ sản xuất, tiêu thụ này đang mang lại nguồn thu nhập ổn định và khá tốt cho nông dân", ông Tuấn thổ lộ.

Ông Tuấn còn cho biết, Công ty CCV còn đang tạo việc làm thời vụ cho 120 bà con nông dân.

Theo ông Nam, trên địa bàn huyện Bến Lức có nhiều loại cây trồng. Trong đó, có 2 loại cây trồng chính là lúa và cây chanh. Sau đợt hạn mặn 2019-2020, diện tích cây trồng thiệt hơn 30% (khoảng 2.000ha).

Từ đây, một số bà con nông dân đã chuyển đổi sang cây trồng khác.Trong đó, xuất hiện cây rau má.

Ông Nam nhận định, do có bao tiêu đầu ra và giá tốt nên thu nhập của bà con trồng rau má khá cao và ổn định.

Nông dân “rốn phèn” khấm khá nhờ loại rau dại trồng một lần ăn vài năm, thu lời trăm triệu/vụ - Ảnh 6.

Trồng rau má công nghệ cao ở xã Thạnh Hòa. Ảnh: Trần Đáng

Ông Lê Văn Nam, Trưởng phòng NNPTNT huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết thêm, đối với cây chanh (cây chủ lực của huyện Bến Lức), huyện sẽ tiếp tục đầu tư theo kế hoạch để đến 2025 đạt 2.700ha chanh ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, những cây trồng khác nếu có bao tiêu đầu ra huyện sẽ tạo điều kiện phát triển nhằm đảm bảo thu nhập cho nông dân tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem