Cà Mau: Trồng cây cảnh, trồng hoa làm hàng rào, chị em vùng đất này khiến đường nông thôn mới đẹp như phim

Hùng Phước (Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau) Thứ hai, ngày 01/11/2021 05:36 AM (GMT+7)
Thấy hàng rào trồng cây cảnh, cây xanh và cảnh quan môi trường của gia đình mình sạch đẹp, chị Hồng còn tuyên truyền, vận động nhiều chị em phụ nữ trồng theo. Nhờ vậy mà đến nay, phần lớn gia đình chị em phụ nữ dọc theo tuyến đường ấp 8, xã Khánh Hòa (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đều trồng hoa, trồng cây cảnh, hàng rào xanh...
Bình luận 0

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Khánh Hòa, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ trong xã chung tay, góp sức thực hiện các công trình, phần việc để góp phần đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Nhiều chị em phụ nữ  trong xã đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với mô hình “Hàng rào cây xanh” của chị em phụ nữ ở ấp 8, xã Khánh Hòa là một điển hình.

Cà Mau: Trồng cây cảnh, trồng hoa làm hàng rào, chị em vùng đất này khiến đường nông thôn mới đẹp như phim - Ảnh 1.

Chị Võ Kim Em đang cắt tỉa hàng rào trồng cây xanh, trồng cây cảnh của gia đình tại ấp 8, xã Khánh Hòa, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau).

Để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, thời gian qua, Chi hội phụ nữ ấp 8, xã Khánh Hòa lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt hàng tháng để tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Chi hội vận động chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo; xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. 

Đồng thời, chị em phụ nữ tích cực giữ vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng cây cảnh làm hàng rào xanh trước nhà và trên phần đất của gia đình để góp phần cùng địa phương thực hiện đạt chuẩn và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Cà Mau: Trồng cây cảnh, trồng hoa làm hàng rào, chị em vùng đất này khiến đường nông thôn mới đẹp như phim - Ảnh 2.

Chị Huỳnh Thị Hồng chăm sóc hàng rào cây xanh, cây cảnh của gia đình.

 Chị Võ Kim Em, nguyên Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 8, xã Khánh Hòa cho biết: “Để chị em phụ nữ trong ấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thì vai trò đầu tàu của các thành viên Ban chấp hành Chi hội là rất quan trọng. Riêng bản thân tôi mặc dù hiện tại tôi không còn tham gia công tác phụ nữ nhưng “máu nghề” vẫn còn. 

Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ trong ấp thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Muốn nói cho chị em nghe và thực hiện tốt các phong trào này, bản thân tôi luôn gương mẫu và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. 

Đối với gia đình tôi, hàng ngày tôi cùng các con vệ sinh rác thải, dọn cỏ xung quanh nhà sạch sẽ, cải tạo đất trước nhà trồng hoa, trồng cây cảnh, trồng cây xanh làm hàng rào xanh để góp phần cùng địa phương duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường của xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hàng rào cây xanh, cây cảnh nhà tôi trồng hơn 3 năm, trồng bằng cây dâm bụt. Nhờ thường xuyên dọn cỏ, vô đất, bón phân và cắt tỉa nên hàng rào cây xanh của gia đình tôi hiện nay trở thành một trong những hàng rào cây xanh đẹp của ấp 8 và của xã khánh Hòa. Nhiều bà con ai đi qua lại trên tuyến đường này cũng trầm trồ, khen ngợi”.

Sau khi được Chi hội phụ nữ ấp tuyên truyền, vận động, chị Huỳnh Thị Hồng, ở ấp 8, xã Khánh Hòa đã thấy được những lợi ích thiết thực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Thế là chị Hồng cùng với các thành viên trong gia đình cải tạo đất dọc theo tuyến đường giao thông nông thôn trước nhà và xin cây giống về trồng làm hàng rào cây xanh. 

Hàng rào cây xanh, cây cảnh của gia đình chị Hồng đã trồng được gần 3 năm, phủ kín hết phần đất mặt tiền và trồng bằng cây sao nhái. 

Ngoài ra, chị Hồng còn trồng xung quanh nhà nhiều loại hoa, trồng cây cảnh các loại, trồng cây ăn trái để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Thấy hàng rào cây xanh và cảnh quan môi trường của gia đình mình sạch đẹp, chị Hồng còn tuyên truyền, vận động nhiều chị em phụ nữ trong xóm trồng theo. 

Nhờ vậy mà đến nay, phần lớn gia đình chị em phụ nữ dọc theo tuyến đường ấp 8, xã Khánh Hòa đều có trồng hoa, trồng cây cảnh, hàng rào xanh để tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cà Mau: Trồng cây cảnh, trồng hoa làm hàng rào, chị em vùng đất này khiến đường nông thôn mới đẹp như phim - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Tuyết Hiếu chăm sóc vườn hoa, hàng cây cảnh trước nhà.

Chị Nguyễn Tuyết Hiếu, ở ấp 8, xã Khánh Hòa cho biết: “Từ khi xã Khánh Hòa, huyện U Minh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tôi thấy bộ mặt nông thôn ở đây có nhiều đổi mới. Trong đó, sự thay đổi rõ nét nhất là về môi trường cây xanh.

Chỉ trên đoạn đường dài gần 5 km này thôi thì hộ gia đình nào cũng có trồng hoa, trồng cây cảnh, hàng rào cây xanh. Riêng chị em phụ nữ như tụi tôi thì luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Trong ấp, đã có nhiều hộ chị em phụ nữ vươn lên khá, giàu nhờ thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả”.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng ấp 8, xã Khánh Hòa nhận xét: “Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, người dân trong ấp, nhất là chị em phụ nữ đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình chị em phụ nữ trồng được hàng rào cây xanh và cắt tỉa đẹp mắt; trồng hoa, trồng cây cảnh xung quanh nhà.

Việc làm đó của chị em trong ấp đã bảo vệ môi trường và tạo thêm vẻ đẹp cho gia đình, vừa góp phần cùng với địa phương duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường của xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

"Đến nay, ấp 8, xã Khánh Hòa có trên 85% hộ dân trước nhà có hàng rào cây xanh, trồng hoa, trồng cây cảnh. Những hộ còn lại, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động trồng cây cảnh, cây xanh hết năm 2019 đạt 100%. Mong rằng trong thời gian tới, mô hình trồng hoa, cây cảnh, trồng hàng rào cây xanh của hộ chị em phụ nữ ở ấp 8, xã Khánh Hòa cần nhân rộng ra để cho nhiều chị em phụ nữ trong ấp học tập và làm theo”, ông Nguyễn Minh Cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem