Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nằm trong chuỗi sự kiện Hương rừng U Minh năm 2023, ngày 27/4, Vườn quốc gia U Minh Hạ tổ chức thi cá lóc đồng to nhất với sự tham gia của đông đảo thí sinh và người dân, du khách tham quan.
Hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng và thế mạnh của Vườn quốc gia, vùng đất U Minh Hạ. Từ đây tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển dịch vụ, thương mại, thu hút đầu tư du lịch.
Theo đó, hội thi cá lóc đồng to nhất thu hút sự tham gia của hơn 10 thí sinh với 15 con cá lóc đủ điều kiện dự thi. Cuộc thi là hoạt động thu hút đông đảo nhất khán giả, du khách.
Theo Ban tổ chức, mỗi thí sinh được đăng ký 1 con cá lóc đồng truyền thống to nhất, còn sống khỏe mạnh để dự thi. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị cá lóc tự nhiên bản địa làm mẫu để Ban Giám khảo so sánh.
Cụ thể, Ban Giám khảo sẽ chia số đợt thi phù hợp với quỹ thời gian cho phép; mỗi đợt sẽ gọi lần lượt 10 thí sinh đổ cá ra thau để kiểm tra, so sánh cá lóc đồng mẫu, từ đó loại ra khỏi cuộc thi những con không đạt yêu cầu, rồi dùng cân xác định trọng lượng cá.
Sau khi tổng hợp các đợt thi, sẽ chọn thí sinh có cá nặng nhất để công bố đạt giải từ cao xuống thấp. Khi xảy ra trường hợp có nhiều thí sinh có cá bằng nhau về trọng lượng thì trọng tài tiến hành bốc thăm để chọn người đạt giải.
Cá dự thi phải là giống cá lóc tự nhiên bản địa (còn gọi là cá đồng truyền thống). Tất cả giống cá lóc lai tạo, ngoại lai cho dù được nuôi tự nhiên đều không được dự thi, như: Cá lóc môi trề, lóc đầu vuông, cá lóc bông,...
Theo một số người lớn tuổi tại địa phương, cá lóc đồng truyền thống sẽ có vảy mỏng, đen, vảy lớn hơn cá nuôi; ngoài ra, đầu cá lóc đồng cũng thon và trơn hơn.
Sau một buổi tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã chọn ra con cá lóc to nhất với trọng lượng gần 2,8kg, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.
Anh Nguyễn Văn Diễn (ngụ ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), chủ nhân của con cá lóc đồng to nhất, cho biết: Khoảng 1 tuần trước, tôi đi thăm đồng thì phát hiện bầy cá lóc non nên dùng câu bắt dính con cá nặng khoảng 3kg. Khi hay tin Vườn Quốc gia U Minh Hạ có cuộc thi con cá lóc lớn nhất nên anh giữ lại con cá để dự thi.
“Ở khu vực huyện Trần Văn Thời này có lẽ chỉ còn Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu du lịch Mười Ngọt, Lâm trường Khánh Hà là còn cá lóc đồng lớn”, ông Diễn chia sẻ.
Ngoài thi cá lóc to nhất, Vườn quốc gia U Minh Hạ còn tổ chức thi quày chuối xiêm to nhất, với 13 quày.
Các thí sinh tự chuẩn bị và mang theo một quày chuối xiêm bản địa to nhất, nhiều nải nhất, trái đều nhất, không trầy xước để đăng ký dự thi. Một số tiêu chí để xác định chấm giải như: Phải là chuối xiêm bản địa; có nhiều nải nhất; trái đều và to nhất; không trầy xước; có số vòng thân trên, giữa và dưới lớn nhất.