Ca sĩ Cao Thái Sơn: Facebook hiện là con dao hai lưỡi

Thứ sáu, ngày 08/03/2013 08:13 AM (GMT+7)
"Có nhiều trường hợp nghệ sĩ bị tấn công hay bị hack trên Facebook làm khán giả hiểu lầm, ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sỹ," ca sĩ Cao Thái Sơn chia sẻ.
Bình luận 0

Chỉ vài bức ảnh khoe thân, hay những dòng status giật gân… trên Facebook cũng đủ khiến chủ nhân của nó nhanh chóng sốt sình sịch trên báo chí. Vì thế mà nhiều người cho rằng Facebook đang trở thành công cụ giúp họ nhanh chóng đạt được mục đích nổi tiếng dễ dàng mà chẳng cần tài năng?

img
Ca sĩ Cao Thái Sơn

- Đối với nghệ thuật, Sơn nghĩ rằng để thành công thì cần phải có tài năng, sự lao động chân chính cộng thêm chút may mắn. Nếu như chỉ nhờ những bức ảnh khoe thân hay những dòng status bí ẩn mà trở nên nổi tiếng thì không phải là cách hay.

Facebook đúng là nơi để chia sẻ tâm sự với những người bạn của mình nhưng không có nghĩa nó trở thành công cụ để phát tán những thứ như vậy. Sơn nghĩ mọi thứ luôn có cái giá của nó. Cái gì cũng phải đi lên từ những nấc thang đầu tiên để có được kinh nghiệm và tài năng… từ đó sự cống hiến mới được công nhận là xứng đáng.

Chuyện một cá nhân chia sẻ hình ảnh, cảm xúc… trên mạng xã hội Facebook là chuyện bình thường. Tuy nhiên là người của công chúng thì nên kiếm soát, hạn chế sự hiện diện về quan điểm, lối sống trên mạng xã hội là cần thiết. Cao Thái Sơn đồng ý chứ?

- Sơn hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Đã là người của công chúng cần phải có những phát ngôn đúng mực về tất cả mọi mặt. Một lời nói của người nổi tiếng có thể bị đánh giá ngược bởi những người không phải trong cuộc. Thậm chí có thể bị ném đá nặng nề khiến bản thân bị tổn thương.

Việc kiểm soát hành động của mình cũng như những phát ngôn trên Facebook một cách chặt chẽ là điều hết sức cần thiết.

Ở mặt khác, càng nhiều scandal bùng nổ chỉ từ những chia sẻ trên Facebook của các "sao" cho thấy một chỉ dấu không mấy tốt đẹp rằng, một số người làm truyền thông báo chí đang biến mình thành kẻ đưa chuyện vỉa hè; cổ xúy cho những gương mặt thiếu tài năng nhưng thừa tham vọng. Quan điểm của Sơn ra sao?

- Đúng là có những thông tin bên lề cuộc sống của người nghệ sĩ luôn trở thành tâm điểm đưa lên các mặt báo, mà thường đó là những báo "lá cải". Chẳng hạn như ca sĩ A cặp bồ với người này, anh diễn viên B đi với người lạ kia… trong khi việc ca sĩ cần giới thiệu tới khán giả là những sản phẩm âm nhạc, diễn viên có những vai diễn mới thật hay thì một số truyền thông lại chẳng mảy may nói đến.

Hoặc có chăng thì cũng chỉ là những dòng giới thiệu ngắn và nó thường chìm khuất sau những cái tít bài giật gân khác giăng đầy trên trang chủ.

Tuy nhiên, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên báo chí nếu như ca sĩ không có mục đích muốn đánh bóng tên tuổi theo kiểu "bá đạo" như thế. Sơn nghĩ rằng, nếu muốn xét việc này thì cần đánh giá từ cả 2 phía, người của công chúng và báo chí.

Nếu báo chí muốn đăng bài về những chuyện hậu trường của sao đang bùng nổ trên Facebook thì có thể liên hệ với nhân vật nếu họ đồng ý thì có quyền đăng bài. Đằng này nhiều khi chưa rõ thực hư, nhiều báo đã xúm vào tấn công như... đúng rồi!

Có chuyện này là bởi, nhiều nghệ sỹ còn xem Facebook là kênh truyền thông chính, kênh phát ngôn chính thức của mình thay vì trước đây vài năm thì là báo chí truyền thông?

- Cũng tùy vào từng người, chứ với Sơn vẫn nghĩ rằng báo chí truyền thông vẫn là một người bạn thân thiết của tất cả các nghệ sĩ. Facebook chỉ là một ngôi nhà trên mạng, mình có thể chia sẻ với bạn bè người thân và có những điều mình không thể đăng lên báo chí, những tấm hình mang tính chất gia đình chẳng hạn.

Chuyện ầm ĩ của Sơn năm trước cũng có sự góp phần xuất phát từ Facebook. Chuyện đã qua chẳng nên nhắc lại nhưng có lẽ Sơn là người có thể hiểu rõ mặt lợi và hại của Facebook mang lại với người của công chúng?

- Facebook hiện là một con dao hai lưỡi rất đáng sợ. Có nhiều trường hợp nghệ sĩ bị tấn công hay bị hack trên Facebook làm khán giả hiểu lầm, ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sỹ. Rồi có cả những trường hợp phát ngôn không giữ gìn làm mọi thứ rối tung cả lên.

Sơn thì cũng thấy đôi khi hơi mất thời gian vì Facebook. Nhưng nhìn lại, Facebook cũng là nơi để mình chia sẻ những hoạt động làm việc và sinh hoạt của mình cho khán giả và bạn bè theo dõi.

Facebook cũng có mặt lợi, đó là sự lan truyền thông tin rất nhanh nếu đó là tin tốt, và mặt hại cũng chính là sự truyền tải những tin xấu đi rất nhanh. Và Sơn nghĩ rằng, nếu mình dám chơi thì dám chịu vì cái gì cũng có hai mặt của nó!

Nhiều người sẽ cho là kém duyên khi săm soi quyền cá nhân, song thay vì suốt thời gian rảnh là cứ chăm chăm vào Facebook thì với thời gian ấy, có thể làm được nhiều chuyện có ích hơn rất nhiều cho bản thân và cho người khác. Điều này không phải là vô lý đúng không Cao Thái Sơn?

- Quả thật bất cứ người nào đã dính tới Facebook là sẽ không thoát khỏi được sự hấp dẫn của nó.. Nhiều người biết rằng vô cùng mất thời gian nhưng họ cũng không thể bỏ đươc. Có những người dùng Facebook để chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống nhưng cũng có người dùng Facebook để soi mói chuyện người khác. Điều đó là không nên. Nếu mình dùng Facebook có thể phục vụ tốt cho công việc của mình thì đó là điều nên làm.

Theo ANTGGT
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem