Các “đại gia gạo” châu Á chịu sức ép về giá

Thứ hai, ngày 23/07/2012 09:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sức ép đối với các nhà xuất khẩu gạo châu Á đang ngày càng gia tăng và khó có khả năng giảm trong năm nay, bởi sức mua đang giảm mạnh và lượng dự trữ trong kho còn tồn đọng nhiều.
Bình luận 0

Điều này, theo hãng tin Reuters nhận định, có thể khiến cho nông dân trồng lúa ở châu Á rơi vào tình cảnh được mùa nhưng không bán được hàng. Ngược lại, điều này lại mang lại hứa hẹn làm dịu sự lo lắng của các nhà nhập khẩu với việc giá ngô và lúa mì đã tăng mạnh từ giữa tháng 6.2012 do đợt hạn hán tồi tệ ở vành đai ngũ cốc Mỹ.

Các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Thái Lan, Ấn Độ hiện đang dồn ứ dự trữ gạo với lượng khổng lồ trước vụ thu hoạch mới, trong khi các khách mua lớn là Philippines và Indonesia sẽ giảm nhập khẩu gạo do trong nước được mùa.

Thái Lan - nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, ước đã tích lũy lượng gạo kỷ lục 10 triệu tấn (trước đó, trong một động thái mang tính dân túy, Chính phủ Thái Lan đã mua gạo từ nông dân với mức giá trung bình cao hơn 40% so với thị trường). Các nhà chức trách Thái Lan đang chật vật tìm kiếm khách hàng mua gạo của họ trước vụ thu hoạch mới bắt đầu từ tháng 10 tới. Tình hình ở Ấn Độ cũng không khả quan hơn. Lượng gạo trong kho của họ tính đến ngày 1.7 đã lên tới 30,7 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu thế giới trong gần một năm.

Hội đồng Ngũ cốc quốc tế ở Anh, một cơ quan nghiên cứu được các khách mua và nhà sản xuất tài trợ, nhận định lượng gạo buôn bán trên thế giới năm 2012 sẽ giảm khoảng 4,7% xuống 34 triệu tấn, do các nước nhập khẩu gạo hàng đầu giảm mua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem