Các quốc gia khác nói gì sau khi Afghanistan “thất thủ”?

Thứ hai, ngày 16/08/2021 11:26 AM (GMT+7)
Hơn 60 quốc gia đã đưa ra một tuyên bố chung cho biết người dân Afghanistan và công dân quốc tế muốn rời khỏi Afghanistan phải được phép khởi hành, đồng thời nói thêm rằng các sân bay và cửa khẩu cần phải mở cửa, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào cuối ngày 15/8.
Bình luận 0
Các quốc gia khác nói gì sau khi Afghanistan “thất thủ”? - Ảnh 1.

Quân nổi dậy giành quyền kiểm soát dinh tổng thống ở Kabul. Ảnh: DWnews

Chính phủ Mỹ và các quốc gia bao gồm Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar và Anh cho biết trong một tuyên bố chung rằng "những người có vị trí quyền lực và thẩm quyền trên khắp Afghanistan phải chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản của tất cả mọi người, đồng thời cần lập tức khôi phục an ninh, trật tự dân sự."

Tuyên bố nói thêm rằng "người dân Afghanistan xứng đáng được sống trong sự an toàn, an ninh và phẩm giá. Chúng tôi, cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ họ."

Taliban tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc sau khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát dinh tổng thống ở Kabul. Ngày 16/8, các lực lượng của Mỹ cùng những quốc gia phương Tây khác đang gấp rút sơ tán hàng nghìn công dân của họ.

Các quốc gia khác nói gì sau khi Afghanistan “thất thủ”? - Ảnh 2.

Người dân Afghanistan đang lâm vào cuộc khủng hoảng hơn bao giờ hết. Ảnh: UAETIMES

Lầu Năm Góc đã ủy quyền cho 1.000 binh sĩ giúp sơ tán công dân Mỹ và những người Afghanistan làm việc cho họ khỏi Kabul, chính phủ cho biết họ sẽ đảm nhận việc kiểm soát không lưu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rời đi của hàng nghìn người Mỹ.

Một tuyên bố chung từ Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc sau khi Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan khẳng định rằng trong 48 giờ tới, Mỹ sẽ "tăng cường gần 6.000 quân, với nhiệm vụ chỉ tập trung vào việc tiếp quản quyền kiểm soát không lưu. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trên Twitter "Mỹ tham gia cùng cộng đồng quốc tế để khẳng định rằng người Afghanistan và công dân quốc tế muốn rời đi phải được phép làm như vậy. Đường xá, sân bay và lối đi qua biên giới phải thông thoáng, chúng ta cần phải duy trì sự bình tĩnh."

Các quốc gia khác ký tuyên bố chung bao gồm Chile, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp, Hà Lan, New Zealand, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ukraine và Yemen cũng như các đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem