Các tỉnh thành phía Nam đang khẩn trương chọn SGK lớp 1

Bạch Dương Thứ tư, ngày 17/06/2020 16:04 PM (GMT+7)
Từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học sách giáo khoa (SGK) mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phê duyệt 45 SGK ở 9 môn học của các nhà xuất bản khác nhau. Năm nay, việc chọn một bộ SGK lớp 1 để dạy thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng nhà trường.
Bình luận 0
Các tỉnh thành phía Nam đang khẩn trương chọn SGK lớp 1 - Ảnh 1.

Các địa phương đang khẩn trương chọn SGK lớp 1 cho năm học tới.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) cho biết, đến thời điểm này, NXB GDVN đã nhận được kết quả lựa chọn SGK lớp 1 mới của 22 tỉnh/thành phố gửi đến, với tỷ lệ bình quân chọn sách của NXB GDVN đạt gần 80%.

Trong đó có 14 tỉnh chọn SGK của NXB GDVN, đạt tỷ lệ từ 80% trở lên như: Lai Châu, Yên Bái, Khánh Hòa, Quảng Bình, Đăk Nông đạt 100% chọn sách của NXB GDVN; Quảng Trị đạt 94%; Trà Vinh đạt 91%; Bến Tre đạt 90%; Nghệ An và Quảng Nam đạt 89%; Cao Bằng đạt 88%; Đắc Lắc và TP.HCM đạt 85%, Kiên Giang đạt 80%.

Tỷ lệ chọn SGK "Cánh Diều" tính theo số học sinh ở nhiều tỉnh khá cao như: Tây Ninh với 95%, Tiền Giang với 75,86 %, Thái Bình: Với 64,08%, Hậu Giang với 77%...

Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố bộ SGK lớp 1 được lựa chọn sử dụng cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2020-2021.

Bộ sách gồm 8 đầu sách: Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Mỹ thuật 1 thuộc bộ sách "Chân trời sáng tạo" của NXB GDVN; Toán 1, Giáo dục thể chất 1 thuộc bộ sách "Cánh diều" của NXB Đại học Sư phạm; Tự nhiên xã hội 1, Âm nhạc 1 thuộc bộ sách "Cùng học để phát triển năng lực" của NXB GDVN; Hoạt động trải nghiệm 1 thuộc bộ sách "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của NXB GDVN.

Trước đó, theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, từ ngày 15/3, Sở GDĐT đã yêu cầu 137 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh lựa chọn SGK cho năm học tới. 8 đầu sách nêu trên được lựa chọn từ 38 đầu sách của 8 môn học.

Sau khi các cơ sở giáo dục lựa chọn SGK lớp 1, Sở GDĐT tỉnh Long An đã tổng hợp kết quả toàn tỉnh và trình UBND tỉnh. Căn cứ tổng hợp kết quả lựa chọn sách từ các cơ sở giáo dục và chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chọn thống nhất một bộ sách dùng chung cho cả tỉnh, do đó Sở GDĐT đề xuất chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 sử dụng thống nhất chung trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 là bộ sách Cánh Diều. Bộ sách gồm 7 môn học và 1 hoạt động giáo dục với 8 quyển sách: Toán, Tiếng Việt, Giáo dục thể chất, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm.

Tuy nhiên, bà Phan Thị Dạ Thảo - Phó Giám đốc Sở GDĐT Long An cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, không bắt buộc toàn tỉnh sử dụng cùng một bộ sách. Do đó, tỉnh sẽ tổng hợp lại để trình UBND tỉnh về các bộ sách lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới mà các cơ sở giáo dục đề xuất được sử dụng trong năm học tới.

Tại Kiên Giang, Sở GDĐT đã hoàn thành báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang và Bộ GDĐT về kết quả thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sẽ sử dụng trong năm học 2020-2021. Trong tổng số 328 trường tiểu học, 266 trường đã chọn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"; 60 trường chọn bộ sách "Cánh Diều"; một trường chọn bộ sách "Chân trời sáng tạo"; một trường chọn bộ sách "Vì bình đẳng và dân chủ trong giáo dục".

Đối với các môn học khác, kết quả lựa chọn cũng tập trung trong các bộ nêu trên nhưng có khác về số lượng trường. Môn Tiếng Anh, 163/328 trường tiểu học có thực hiện giảng dạy Tiếng Anh Lớp 1. Kết quả tập trung ở các tên sách sau: 101 trường chọn Tiếng Anh 1, Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên); 4 trường chọn Tiếng Anh 1 (Family and Friends), Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên); 29 trường chọn Tiếng Anh 1 (I-learn Smart Start), Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên); 30 trường chọn Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart)

Sở GDĐT Kiên Giang đang lập kế hoạch phối hợp với NXB ĐH Sư phạm TP.HCM và Công ty Đầu tư, Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) tập huấn cho 60 trường đã lựa chọn bộ sách "Cánh Diều", dự kiến từ ngày 6 - 20/7.

Đối với 266 trường tiểu học chọn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống", do số lượng cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đông, hình thức tập huấn chủ yếu là trực tuyến, dự kiến công tác tập huấn sử dụng các bộ sách giáo khoa lớp 1 sẽ hoàn thành trước ngày 10/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem