Các trợ lý cũ của ông Obama bị cáo buộc liên kết với Hamas giữa lúc xung đột Gaza căng thẳng

Thứ sáu, ngày 21/05/2021 18:00 PM (GMT+7)
Ngày 19/5, các chiến binh Hamas và chính phủ Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm trước đó với Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bày tỏ niềm hy vọng rằng cuộc xung đột Israel-Gaza sẽ giảm bớt căng thẳng.
Bình luận 0
Các trợ lý cũ của ông Obama bị cáo buộc liên kết với Hamas giữa lúc xung đột Gaza căng thẳng - Ảnh 1.

Diễn biến xung đột giữa Israel và Hamas vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng.

Hãng tin Washington Free Beacon đưa tin, công ty Crooked Media, được thành lập bởi các cựu quan chức của chính quyền Obama, đã tweet và sau đó ngay lập tức xóa một thông điệp quảng bá cho nhóm chiến binh người Palestine Hamas.

Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Israel, coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Nhóm Hồi giáo hiện đang tham gia vào một cuộc chiến tranh sử dụng tên lửa hạng nặng với quân đội Israel trong bối cảnh căng thẳng đã leo thang lên mức cao nhất giữa hai bên trong những năm gần đây.

Trong một thông báo vào ngày 18/5, Crooked Media đã kêu gọi những người theo dõi hãy trợ giúp cho một số tổ chức từ thiện, bao gồm Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo, tổ chức từng bị một loạt quốc gia cấm vì cáo buộc liên kết với Hamas; Israel cũng tuyên bố Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, theo Washington Free Beacon.

"Những người này đang làm rất tốt công việc của mình để hỗ trợ người dân Gaza. Hãy giúp đỡ họ nếu bạn có thể", công ty được thành lập bởi các nhân viên Nhà Trắng của Obama bao gồm Jon Favreau, Jon Lovett và Tommy Vietor vào năm 2017, đã đăng trên tweet.

Dòng tweet này xuất hiện sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cắt đứt quan hệ với tổ chức bảo trợ của tổ chức từ thiện, Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Toàn cầu (IRW), vì những cáo buộc IRW cổ vũ chủ nghĩa bài trừ Do Thái.

"Với những gì chúng tôi biết về IRW, Bộ và [Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ] nên hành động hết sức thận trọng và tránh hợp tác với IRW trong tương lai", James Richardson, Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ Nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với Washington.

Các trợ lý cũ của ông Obama bị cáo buộc liên kết với Hamas giữa lúc xung đột Gaza căng thẳng - Ảnh 3.

Cuộc chiến đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, xung đột giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ 10. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng họ đã "vô hiệu hóa" mạng lưới đường hầm khủng bố của Hamas ở Dải Gaza. Về phần mình, Hamas nói rằng họ đã nã rocket vào hai căn cứ không quân của Israel.

Các vấn đề ở Đông Jerusalem về việc trục xuất những gia đình Palestine đã dẫn đến cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa Israel và Palestine trong những năm gần đây. Các tay súng Hamas đã phóng vài nghìn quả rocket từ Gaza về phía Israel, gần như ngay lập tức Israel cũng đáp trả bằng những cuộc không kích và tên lửa của mình.

Các cuộc chiến đã giết chết hơn 220 người Palestine, trong đó có 64 trẻ em và khoảng một nghìn người khác bị thương. Israel cũng báo cáo có 12 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương nặng.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem