Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D: Biến động nhẹ giữa các ngành?

Tào Nga Chủ nhật, ngày 16/07/2023 06:53 AM (GMT+7)
Theo các giáo viên, dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D năm nay sẽ có biến động nhẹ do đề có sự phân hóa cao.
Bình luận 0

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Hứa Minh Hải nhận xét: "Đề thi tiếng Anh ở mức cơ bản, các bạn năm chắc kiến thức trong sách là có thể đạt đến 7 điểm đến 8 điểm. Còn đạt được 9, 10 thì thí sinh phải có vốn từ đa dạng, và kiến thức ngữ pháp tốt. Điểm chuẩn đại học năm nay khối D1 sẽ tăng nhẹ so với năm 2022 khoảng 0,5 đến 1 điểm".

Còn theo cô Bùi Thị Bảo Ngọc, giáo viên Văn, Trường THPT Khoa học Giáo dục, Hà Nội: "Đề thi môn Văn năm nay tương đối khó, có độ phân hoá học sinh mạnh hơn so với năm ngoái, học sinh khó có thể đạt được điểm tuyệt đối. Điểm chuẩn khối D, cũng có thể giảm nhưng không nhiều. Tuy nhiên, một số trường hot, ngành hot cũng có thể không giảm điểm chuẩn".

Các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D: Biến động giữa các ngành - Ảnh 1.

Thi sính tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2023. Ảnh: Tào Nga

Thầy Phạm Quốc Toản, giáo viên Toán, Tổ trưởng tổ Tự nhiên, Phó ban chuyên môn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội dự đoán khối D tăng từ 1-2 điểm.

TS. Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại - Truyền thông, Trường ĐH Thương mại đưa ra dự đoán, điểm chuẩn vào trường năm nay có thể ổn định hoặc giảm nhẹ. "Trường chủ yếu xét tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) hay D01 (Toán, Văn, Anh), trong khi đó theo những đánh giá ban đầu, các môn này có phần khó hơn năm trước. Do đó, có thể điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ".

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Viết Thái, đây chỉ là dự đoán ban đầu, khi chưa công bố điểm thi và phổ điểm. Điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh. "Để có thể dự đoán điểm chuẩn, chúng ta cần biết được phổ điểm, sau đó so sánh với phổ điểm của các môn trong 2 năm liền kề. Thứ hai, phải tính được, biết được số liệu thí sinh đỗ bằng phương thức xét tuyển sớm là bao nhiêu phần trăm. Thứ ba, căn cứ vào lượng thí sinh đăng ký vào trường Thương mại năm nay. Với thông số này, tôi cho rằng điểm chuẩn có thể ổn định hoặc giảm nhẹ khoảng 0,5 - 1 điểm. Thí sinh vẫn có thể căn cứ vào điểm chuẩn 3 năm gần nhất để đăng ký nguyện vọng xét tuyển".

ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TP.HCM cho biết: "Điểm chuẩn của thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có tính phân hóa cao hơn năm ngoái ở các môn như Toán, Anh văn. Do đó điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấp và bằng năm ngoái, 2022.

Đối với các trường top giữa thì thấp hơn năm ngoái chừng 1,0 điểm, các trường top trên thì có ngành sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng từ 0,5 - 1,0 điểm và có ngành tương đương năm ngoái. Còn các trường hàng năm xét tuyển tương đương "điểm sàn" thì năm nay cũng vậy".

Tham khảo điểm chuẩn đại học năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất 38,46. Đây là tổng điểm của 3 bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (điểm môn Ngoại ngữ tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.

Đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học theo đề án của trường bao gồm các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, điểm bài thi môn Ngoại ngữ phải đạt từ 6 điểm trở lên.

Trường hợp các thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét trúng tuyển cho thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Chi tiết điểm chuẩn như sau:

Các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D: Biến động giữa các ngành - Ảnh 3.

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2022 với ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có mức điểm cao nhất với 36,42/40. Điểm chuẩn năm 2022 của trường dao động từ 24-36,42 điểm.

Năm 2022, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất vào Trường Đại học Hà Nội với 36,42 điểm (giảm 1,13 điểm). Xếp sau đó là các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật - đều ở mức trên 35 điểm (giảm khoảng 1 điểm so với năm 2021).

Điểm chuẩn của trường được tính theo công thức môn ngoại ngữ các ngành đã nhân hệ số 2, trừ các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin - chất lượng cao và Truyền thông Đa phương tiện.

Các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D: Biến động giữa các ngành - Ảnh 4.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Nội 2022.

Điểm chuẩn khối D Trường Đại học Ngoại thương tại cơ sở Hà Nội: nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế có mức điểm chuẩn là 28,40, nhóm Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Marketing có điểm chuẩn 28,20. Nhóm Kế toán, Tài chính ngân hàng điểm chuẩn là 27,80. Nhóm ngành Luật điểm chuẩn là 27,50.

Các ngành ngôn ngữ (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2): Ngôn ngữ Anh 36,40 điểm; Ngôn ngữ Pháp 35 điểm; Ngôn ngữ Trung 36,6 điểm và Ngôn ngữ Nhật 36 điểm.

Tại cơ sở II - TP.HCM, nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn là 28,25 điểm, nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing có điểm chuẩn 28,25 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành của Trường Đại học Ngoại thương:

Trường đại học Ngoại thương: Điểm chuẩn 27,5 - 28,40 - Ảnh 2.

Điểm chuẩn khối D tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 3.
Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 4.

Điểm chuẩn khối D của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022:

Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 5.
Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 6.
Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 7.
Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 8.
Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 9.

Điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 như sau: 

Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 10.
Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 11.
Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 12.

Đại học Luật Hà Nội có mức điểm chuẩn năm 2022 như sau:

Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay dự đoán tăng hay giảm?  - Ảnh 13.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022. Ảnh: CMH

Điểm chuẩn năm 2022 vào từng ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

Các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D: Biến động giữa các ngành - Ảnh 17.

Các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối D: Biến động giữa các ngành - Ảnh 18.

Vào 8h sáng ngày 18/7, Bộ GDĐT sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023.

Một số cột mốc cần lưu ý sau khi biết điểm thi:

Ngày 24/7: Thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại trường THPT.

Từ ngày 18 - 27/7: Thí sinh nộp đơn phúc khảo điểm thi nếu có nhu cầu.

Từ ngày 31/7 - 6/8: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyển.

Ngày 22/8: Các trường Đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1.

Trước ngày 6/9: Các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Từ ngày 7/9 đến tháng 12/2023: Các trường Đại học xét tuyển bổ sung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem