Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 14/11/2020 13:26 PM (GMT+7)
Dùng rơm rạ, bao bì nilon bơm nước vào để chất lên mái nhà là cách chống bão mới của người dân Quảng Trị để ứng phó với bão số 13 dự kiến đổ bộ vào tỉnh này.
Bình luận 0

Từ hôm qua (13/11) đến sáng nay (14/11), theo quan sát của PV Dân Việt, người dân tỉnh Quảng Trị đang tích cực chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền để chống bão số 13.

Người dân dùng bao cát, bơm nước vào bao nilon, hay chất rơm rạ lên mái nhà để tránh bị bão tốc mái.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 1.

Người dân Quảng Trị đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, chống bão số 13.

Dù trời mưa, nhưng công tác chống bão số 13 vẫn được triển khai khẩn trương, chính quyền địa phương vẫn ra sức thúc giục bà con trên loa phóng thanh.

Các đơn vị địa phương cũng tập kết tàu thuyền, phương tiện chuẩn bị ứng cứu người dân nếu xảy ra lũ lụt do mưa lớn kèm bão.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, địa bàn tỉnh có 124 hồ chứa nước, trong đó có một hồ Thủy lợi - Thủy điện.

Hiện tại, các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn đã đạt dung tích trữ, một số hồ đã xả lũ, các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước.

Đối với các hồ chứa vừa và lớn, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch vận hành điều tiết xả lũ đối với các hồ có cửa van điều tiết với lưu lượng xả lũ ứng với các kịch bản mưa và lượng nước đến hồ. Tùy theo tình hình mưa lũ, công ty chủ động điều tiết xả lũ, bảo đảm an toàn hồ đập, hạn chế thấp nhất gây ngập lụt vùng hạ du. Thời gian điều tiết xả lũ bắt đầu từ 8h ngày 14/11.

Riêng hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị đã đầy nước, xã lũ từ đêm 11/11 với lưu lượng qua tràn 45 m3/s, phát điện với lưu lượng qua tuabin 20m3/s.

Tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh này là 2.312 chiếc với 7.163 thuyền viên, đều đã neo đậu an toàn.

Đến nay, Quảng Trị có một người tử vong là ông Nguyễn Đức Phi (SN 1942, trú tại thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng). Ông Phi bị nước cuốn trôi khi đi qua khe suối vào chiều 11/11, thi thể được tìm thấy lúc 7h ngày hôm sau (12/11).

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh cấm biển vào 14h ngày 13/11 và sẽ cấm người dân ra đường vào 18h hôm nay (14/11).

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận được:

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 2.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 3.

Một số hộ dân ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh bơm nước vào bao nilon để chèn trên mái nhà.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 4.

Mỗi bao nilon nước nặng khoảng 30kg.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 5.

Hai ông cháu ở thôn Bến Hải, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh giúp nhau bơm nước vào bao nilon, rồi buộc chặt để chèn mái nhà.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 6.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 7.

Hoặc người dân xúc cát vào bao để đưa lên mái nhà.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 8.

Người dân dùng dây thừng kéo bao cát chất lên mái nhà.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 9.

Không khí chuẩn bị đón bão số 13 hết sức khẩn trương, dù mưa gió ngày càng lớn.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 10.

Cơn bão có thể đổ bộ trực tiếp vào Quảng Trị, nên người dân rất lo lắng.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 11.

Nhà ngói ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh được phủ rơm để chống bão tốc mái.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 12.

Các cửa hàng, ngôi nhà nguy hiểm được người dân nẹp cửa để chuẩn bị di dời.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Duyên (trú thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, Gio Linh) cũng như nhiều phụ nữ khác ở Quảng Trị chuẩn bị lương thực cho gia đình để chống bão số 13.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 14.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 15.

Ở các hồ tôm, người dân dùng bao cát đắp đê chắn sóng, đề phòng hồ bị vỡ gây thiệt hại nặng.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 16.

Tàu thuyền được người dân neo đậu, phủ bạt để tránh nước vào.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 17.

Về cơ bản, tàu thuyền người dân đã được neo đậu an toàn.

Cách chằng chống nhà cửa mới của người dân Quảng Trị để chống bão số 13 - Ảnh 18.

Vừa trải qua 6 trận lũ liên tiếp từ đầu tháng 10 đến nay, bùn đất nhão nhoẹt, nhà cửa của nhân dân Quảng Trị rất dễ sụp đổ khi bão tiếp tục đổ bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem