Cách tránh tắc đường về quê dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội/TPHCM

Việt Sáng Thứ tư, ngày 30/08/2023 15:15 PM (GMT+7)
Người dân tại Hà Nội/TPHCM đang chuẩn bị đồ để về quê dịp 2/9. Báo Dân Việt gửi tới bạn đọc một số cách tránh tắc đường về quê dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội/TPHCM.
Bình luận 0

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2023, người lao động được nghỉ 4 ngày tính từ 1/9 đến 4/9. Vì thế, lượng người rời thành phố lớn để về quê hoặc đi du lịch sẽ nhiều.

Một số mẹo tránh tắc đường về quê dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội/TPHCM sẽ giúp hành trình về quê nghỉ lễ 2/9 của người dân thuận lợi hơn.

Cách tránh tắc đường về quê dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội/TPHCM

Một là tính toán thời gian khởi hành hợp lý 

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ bắt đầu từ thứ 6 nên dự kiến từ chiều thứ 5, sau khi kết thúc công việc mọi người sẽ bắt đầu về quê.

Thời gian cao điểm sẽ bắt đầu từ lúc 17h - 21h thứ 5 và sáng sớm thứ 6 với khung 5 - 8h.

Để tránh tắc đường, người dân có thể sắp xếp công việc để di chuyển sớm hoặc muộn hơn khung giờ trên để tránh tắc được và có hành trình di chuyển thuận lợi nhất.

Hai là chọn cung đường hợp lý

Ngoài việc tính toán thời gian, nếu người dân bắt buộc đi trong khung giờ cao điểm như nêu trên thì phải chọn cung đường hợp lý, vì việc chọn đúng cung đường có thể giúp bạn tiết kiệm đến vài tiếng đồng hồ.

Trước khi di chuyển, bạn nên kiểm tra kỹ Google Map để xem các cung đường nào đang "báo đỏ", tức là đường đang tắc nghẽn, từ đó có tính toán hợp lý cho quãng đường di chuyển của mình.

Cách tránh tắc đường về quê dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội/TPHCM - Ảnh 2.

Người dân tại Hà Nội/TPHCM đang chuẩn bị đồ để về quê dịp 2/9. Báo Dân Việt gửi tới bạn đọc một số cách tránh tắc đường về quê dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội/TPHCM.

Vào những dịp nghỉ dài, cung đường vòng có thể là lựa chọn đáng được lưu tâm vì nó thường không tắc hoặc ít tắc hơn so với các tuyến đường trung tâm, đường cao tốc.

Không chỉ xem Google Map trước khi xuất hành mà trên suốt hành trình, bạn vẫn cần kiểm tra xem con đường phía trước có "báo đỏ" không nhằm có phương án kịp thời.

Để hỗ trợ người dân di chuyển, Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Phương án này hướng dẫn cụ thể hướng di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố và ngược lại nhằm tránh ùn tắc. Theo đó, các phương tiện từ trung tâm thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể đi theo các hướng sau:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi đường quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm hoặc nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị trấn Xuân Mai - đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B....

Ba là theo dõi tình hình giao thông qua mạng

Nếu đi ô tô, người dân có thể theo dõi chương trình VOV Giao thông để cập nhật tình hình tắc đường ở những địa điểm, cung đường quan trọng.

Bên cạnh đó các diễn đàn như Otofun, Otohay... cũng thường xuyên thông báo tình hình giao thông ở những nơi bạn đọc đi qua.

Nếu theo dõi sát, người dân sẽ chọn được cung đường hợp lý trước khi khởi hành và kịp thời phản ứng, thay đổi phương án di chuyển trong suốt hành trình.

Bốn là kiểm tra xe cộ kĩ càng, đồ đạc gọn gàng

Để tránh tắc đường khi về quê nghỉ lễ 2/9, người dân cần đảm bảo là xe ở trong tình trạng tốt nhất trong suốt cuộc hành trình.

Bên cạnh đó, dù di chuyển bằng phương tiện gì, bạn cũng nên chuẩn bị và sắp xếp hàng lý gọn gàng, không nên mang quá nhiều đồ cồng kềnh, túi lớn túi bé.

Đây là một số mẹo để tránh tắc đường về quê dịp Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội/TPHCM giúp bạn đọc tham khảo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem