Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nội mong Dân Việt tiếp tục phát huy bản sắc, luôn sát cánh với nông dân

Trần Quang (ghi) Thứ ba, ngày 11/06/2024 13:24 PM (GMT+7)
Trước thềm hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Nông dân TP.Hà Nội và Báo Nông thôn Ngày nay ngày 12/6, nhiều cán bộ, hội viên, nông dân bày tỏ mong muốn 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân.
Bình luận 0
Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nội mong Dân Việt tiếp tục phát huy bản sắc, luôn sát cánh với nông dân- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội) giới thiệu sản phẩm tại gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội): Mong báo có nhiều loạt bài phản biện sắc sảo, bảo vệ lợi ích cho nông dân

Tôi thường xuyên theo dõi, đọc báo giấy Báo NTNN và Báo điện tử Dân Việt và thấy rằng, trong thời gian qua báo đã có nhiều tuyến bài, loạt bài điều tra rất hay, độc quyền về các đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn như loạt bài "Thuốc độc" bên mâm cơm của người Việt; Nông dân Việt Nam xuất sắc kêu cứu; Sự thuật việc canh tác lúa theo phương pháp mới... 

Các loạt bài đều cho thấy rõ bản sắc, tôn chỉ của báo "luôn sát cánh cùng nông dân". Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong, báo tiếp tục phát huy được bản sắc, có thêm những loạt bài mới về đề tài tam nông, loạt bài phản biện chính sách giúp tháo gỡ khó khăn cho hội viên, nông dân.

Hiện nay, xã Văn Đức sắp lên phường nhưng nông dân chúng tôi vẫn làm nông nghiệp nhiều, bà con chủ yếu vẫn trồng rau, chăn nuôi... nên vẫn phải phụ thuộc nhiều vào các vật tư đầu nông nghiệp. Trong khi đó, hiện nay vấn đề phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y... giả, kém chất lượng vẫn còn phức tạp, chúng tôi rất mong cơ quan báo tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu và có các loạt bài về đề tài này và cùng phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. 

Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng nên thường xuyên đưa thông tin tư vấn, hướng dẫn người dân phân biệt, sử dụng các vật tư nông nghiệp mới giúp bà con sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, phòng tránh rủi ro.

Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nội mong Dân Việt tiếp tục phát huy bản sắc, luôn sát cánh với nông dân- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Huyền, nông dân Việt Nam xuất sắc 2015 ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng đang trộn nguyên liệu để sản xuất nấm.

Bà Nguyễn Thị Huyền, NDVNXS 2015 ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng: Tích cực biểu dương gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Từng là nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015, không chỉ bản thân tôi thấy rất vinh dự, tự hào mà các thành viên trong gia đình, bà con ở trong và ngoài xã cũng rất phấn khởi.

Thông qua danh hiệu cá nhân của tôi nhưng lại truyền được cảm hứng mới giúp các thành viên trong gia đình, các nông dân khác có thêm động lực để phấn đấu, tích cực sản xuất, làm giàu hơn.

Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong Báo NTNN và Hội Nông dân thành phố Hà Nội tiếp tục hợp tác đưa tin, truyền thông về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, mô hình hay, điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan truyền thông của Hội nông dân. Đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa hội với hội viên, nông dân thông qua Internet, mạng xã hội; xây dựng, phát triển các nhóm hội viên nòng cốt, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cung cấp thông tin chính thống, định hướng cho hội viên, nông dân.

Đồng thời 2 đơn vị cần tích cực tuyên truyền, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các gương tốt việc tốt, hội viên tiêu biểu, tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, kỹ thuật số, nâng cao trình độ sản xuất, tay nghề, kiến thức, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chất lượng, giá trị gia tăng cao, hiệu quả, an toàn và bền vững.

Ông Trần Văn Sơn, hội viên nông dân ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Mong Báo tiếp tục là cầu nối giữa "4 nhà"

Là nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tôi rất thấu hiểu các khó khăn, nhọc nhằn của bà con, hội viên. Dù chúng ta đã cố gắng sản xuất giỏi, làm ra sản phẩm có chất lượng nhưng vẫn gặp rủi ro, bấp bênh của thị trường. Chúng ta vẫn luôn gặp điệp khúc "được mùa mất giá, được giá mất mùa". Theo tôi vấn đề mấu chốt ở đây là phải sản xuất theo chuỗi liên kết và phải có đủ "4 nhà" gồm: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý.

Để làm được việc này, chúng tôi rất cần Báo NTNN/điện tử Dân Việt làm cầu hối, kết nối nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý để các các đơn vị phối hợp hiệu quả, liên kết chặt chẽ hơn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng mỗi nhà làm một kiểu.

Bên cạnh đó, báo cần tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản chế biến; các giải pháp phòng chống dịch bệnh; cung cấp thông tin thị trường, tuyên truyền các cá nhân, tổ chức và mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh của các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem