Cần dừng xây thủy điện ở sông Đồng Nai

Thứ năm, ngày 20/06/2013 06:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo hướng đến quản lý thích ứng tài nguyên nước tại lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai, ngày 19.6.
Bình luận 0

Theo các đại biểu, việc phát triển thủy điện ồ ạt trên lưu vực sông Đồng Nai đã đặt tài nguyên nước, hệ thống sinh thái, sinh kế của lưu vực và cộng đồng dân cư trước nhiều rủi ro và thách thức. Hiện trên dòng chính của sông Đồng Nai có 14 công trình thủy điện/420km; trên sông La Ngà có 5 công trình/290km và trên sông Bé có 6 công trình/350km. Với mật độ dày đặc, các công trình thủy điện đang đe dọa phá vỡ hệ sinh thái, sinh cảnh, gây ô nhiễm nguồn nước, giảm diện tích rừng,…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem